Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng chúc Tết cán bộ công chức, viên chức ngành Công Thương nhân dịp Xuân Bính Thân 2016

Ngày 5/2/2016, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã chúc Tết toàn thể cán bộ công chức, viên chức ngành Công Thương nhân dịp Xuân Bính Thân 2016.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã biểu dương những thành tích to lớn mà cán bộ, công nhân viên toàn ngành Công Thương đã nỗ lực đạt được trong năm 2015. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng, năm vừa qua, với rất nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn ở cả trong nước và trên thế giới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ của các Bộ, ngành, địa phương, cùng với nỗ lực phấn đấu vươn lên của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành Công Thương đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ; hầu hết các lĩnh vực đều đạt và vượt so với kế hoạch và mục tiêu đề ra.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành Công Thương phát triển mạnh mẽ, chất lượng các sản phẩm dịch vụ tiếp tục được nâng cao, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng truởng chung của nền kinh tế. Công nghiệp tăng trưởng với tốc độ cao, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng xấp xỉ 10% so với năm ngoái và là mức cao nhất trong 5 năm 2011-2015. Xuất khẩu tăng hơn 8% (là một trong số ít nước duy trì được đà tăng truởng xuất khẩu với tỷ lệ khá cao); nhập siêu dưới mức Quốc hội cho phép. Sản xuất và cung ứng hàng hóa cho các nhu cầu của nền kinh tế và phục vụ nhân dân được bảo đảm; thị trường trong nước tiếp tục phát triển; cơ chế kinh tế thị trường ngày càng được hoàn thiện; công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước được chú trọng.

Năm 2015 cũng đã để lại dấu ấn với nhiều Hiệp định thương mại tự do, Hiệp định kinh tế, thương mại song phương, đa phuơng được ký kết hoặc kết thúc đàm phán như: Các Hiệp định thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á - Âu, Hàn Quốc; Hiệp định thương mại biên giới với CHDCND Lào; Hiệp định thương mại tự do với Liên minh Châu Âu; đặc biệt là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); đã cùng với các nước hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015. Các nỗ lực trong hội nhập kinh tế quốc tể đã góp phần tăng cường vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Năm 2016, cả nước trong đó có ngành Công Thương, bước vào với những thời cơ mới, vận hội mới. Đây là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của Ngành: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Bầu cử Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021; cũng là năm kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Công Thương. Để góp phần vào tổ chức thành công các sự kiện trên, đồng thời tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, Bộ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị ngành Công Thương phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục khắc phục khó khăn, cố gắng hết sức mình, phát huy những thành tích đã đạt được để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm.

Chuẩn bị đón xuân mới Bính Thân 2016, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương và gia đình một năm mới thắng lợi, thành công, hạnh phúc và sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào thành công chung của đất nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng đã biểu dương một số cá nhân và các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015. Nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự nhận Huân chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

                                       Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa


                                       Bộ trưởng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

                               Các đơn vị có thành tích xuất sắc nhận Cờ thi đua của Chính phủ