Cần tìm giải pháp cân bằng cán cân thương mại Việt Nam - Argentina

Đó là thống nhất của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và đại diện phái đoàn cấp cao 3 tỉnh miền trung Argentina trong buổi làm việc tại Bộ Công Thương ngày 01/6/2018.
Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải chào mừng phái đoàn cấp cao 3 tỉnh Cordoba, Santa Fe và Entre Rios do Thống đốc tỉnh Santa Fe Roberto Lifschitz và Thống đốc tỉnh Entre Rios Gustavo Bordet dẫn đầu đã tới thăm Việt Nam. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tin tưởng chuyến thăm này, cùng với việc tổ chức Chương trình giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Argentina tại Tp. Hồ Chí Minh với sự tham gia của 30 doanh nghiệp Argentina, sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, đặc biệt là xúc tiến những chương trình hợp tác kinh doanh giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Thứ trưởng đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong hợp tác về kinh tế - thương mại – đầu tư song phương trong những năm gần đây. Về thương mại, năm 2017, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3,03 tỷ USD, xấp xỉ mức năm 2016. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Argentina đạt 482 triệu USD, nhập khẩu từ Argentina đạt 2,55 tỷ USD. Kết quả này đã đưa Argentina trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam ở khu vực Mỹ Latinh và ngược lại, Việt Nam là thị trường nhập khẩu lớn thứ 5 của Argentina trên phạm vi toàn cầu.

Lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị phía Argentina hợp tác chặt chẽ để tìm ra các biện pháp tăng cường thương mại song phương và cân bằng cán cân thương mại. Thứ trưởng cũng đánh giá cao nỗ lực của hai bên trong việc tổ chức thành công Phiên họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Argentina vào tháng 10 năm 2017 và nhấn mạnh vai trò của Ủy ban liên Chính phủ trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thống đốc tỉnh Santa Fe Roberto Lifschitz cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của phía Việt Nam. Santa Fe, Entre Rios và Cordoba là 3 tỉnh hàng đầu của Argentina trong lĩnh vực sản xuất nông sản, công nghiệp và công nghệ sinh học. Việt Nam và Argentina có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, đây là cơ sở để hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Về phần mình, Thống đốc tỉnh Entre Rios Gustavo Bordet nhất trí về việc hai bên cần trao đổi và hợp tác chặt chẽ để cân bằng cán cân thương mại mà hiện Việt Nam đang phải chịu thâm hụt. Bên cạnh việc thúc đẩy trao đổi thương mại, mục đích chuyến thăm Việt Nam của phái đoàn lần này còn để tìm hiểu về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Entre Rios mong muốn sớm được đón đại diện Bộ Công Thương và doanh nghiệp Việt Nam sang thăm 3 tỉnh Cordoba, Santa Fe và Entre Rios.

Tháp tùng phái đoàn cấp cao 3 tỉnh lần này còn có 30 doanh nghiệp là các nhà sản xuất, xuất khẩu trong lĩnh vực thực phẩm với các mặt hàng như: thịt các loại, dược phẩm, hạt dinh dưỡng, trái cây, thức ăn chăn nuôi, dầu đầu nành, ngũ cốc… Các doanh nghiệp này sẽ tham dự Chương trình giao thương doanh nghiệp Việt Nam – Argentina tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 4/6/2018 để kết nối và tìm kiếm cơ hội giao thương.


Nguyên Hà