CĐCTVN ra mắt thành viên mới: CĐ Công ty CP Hóa dầu Quân đội (Mipec)

Ngày 28/8/2014, Hội nghị Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty CP Hóa dầu Quân đội đã được tổ chức tại Hà Nội với 342 đoàn viên trên tổng số 450 lao động trong toàn hệ thống Mipec.

Mipec là một công ty cổ phần được Bộ Quốc phòng thành lập với nhiệm vụ sản xuất dầu mỡ nhờn phục vụ quốc phòng. Hiện Mipec hoạt động trên các lĩnh vực: Sản xuất dầu mỡ nhờn; nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu; dịch vụ kho, bãi, cầu cảng; đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản… và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con trên phạm vi toàn quốc.

Trải qua hơn 10 năm hoạt động, Mipec đã phát triển từ hơn 20 người lúc mới thành lập lên khoảng 450 người, riêng công ty mẹ (Công ty CP Hóa dầu Quân đội) là 237 người. Bà Hồ Thị Thanh Huyền – Phó phòng Tổ chức hành chính, Thường trực Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở Công ty cho biết, qua hơn 10 năm hoạt động với mô hình công ty cổ phần, tổ chức Đảng và Đoàn thanh niên của Công ty đều hoạt động với Đảng ủy và Đoàn khối công nghiệp, do đó, nguyện vọng của Công đoàn cơ sở Công ty là được trực thuộc CĐCT để hoạt động của các tổ chức đoàn thể được thống nhất. Ban vận động đã tuyên truyền đến từng người lao động hiểu về tổ chức công đoàn, những quyền và nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn và đã có 342 lao động tự nguyên viết đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn Công ty. Ngày 11/8/2014, CĐCT đã có công văn đồng ý thành lập công đoàn cơ sở Công ty CP Hóa dầu Quân đội trực thuộc CĐCT.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Phi Giao - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức CĐCT chúc mừng Công ty đã trở thành thành viên chính thức của CĐCT – một trong những tổ chức CĐ ngành lớn nhất trong hệ thống CĐ Việt Nam. Ông Giao cũng lưu ý, để tổ chức CĐ Công ty hoạt động hiệu quả, có thể giúp cân đối lợi ích của người sử dụng lao động và người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thì đội ngũ cán bộ trong BCH phải là những người vừa có tầm, vừa có tâm. Do đó, người lao động cần lựa chọn thật kỹ trước khi quyết định bầu ai vào BCH. Ông Giao cũng nhấn mạnh, BCH mới cần có phương hướng làm việc cụ thể, trước mắt tập trung đào tạo nghiệp vụ, hoàn thiện năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Sau đó tập trung thực hiện chức năng của tổ chức công đoàn là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, xây dựng qui chế dân chủ cơ sở, thỏa ước lao động tập thể… Đồng thời tổ chức tốt các phong trào thi đua hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Sau hơn hai giờ làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã thông qua phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 12 tháng và bầu 9 đồng chí vào BCH. BCH mới đã ra mắt và hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ được các đoàn viên CĐ tin tưởng giao phó. Trong phiên họp lần thứ nhất của BCH, các thành viên BCH sẽ tiếp tục bầu Chủ tịch CĐ cơ sở Công ty CP Hóa dầu Quân đội, theo đúng trình tự và thủ tục thành lập CĐ cơ sở.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu



Tin, ảnh Hồ Nga