Chớ nhìn “khu vườn trên” mà suy ra “thửa ruộng dưới”

Nghe nói người ta hay nhìn “khu vườn trên” để đánh giá “thửa ruộng dưới” và “khả năng trận mạc” phải không bác sĩ? Tôi muốn cải tạo thật gấp có kịp không? Hãy cho tôi một lý do để tự tin hơn nếu chẳng

Trời, mới nghe tưởng chuyện gì đình đám lắm, hóa ra lại là tóc. Nhưng chớ có coi thường “khu vườn trên” bé nhỏ này kẻo hối không kịp.

Chàng việt kiều trên đã tâm sự rõ hơn: Tôi 36 tuổi và sắp về Việt Nam cưới vợ. Cô ấy đã chờ tôi suốt 2 năm rưỡi qua. Tôi rất hồi hộp và vui sướng chuẩn bị ngày “đưa nàng về dinh”. Ngặt nỗi, tóc của tôi mỗi ngày một thưa cả hai bên thái dương lẫn đỉnh đầu, cứ cái đà này chẳng mấy chốc tôi “rửa mặt thì lâu, gội đầu thì chóng” mất! Có cách gì cứu vãn tình hình không?
“Khu vườn trên” của ông này đang bị đe doạ bởi bệnh hói đầu. Bệnh này gặp cả ở nam lẫn nữ, có thể gặp ngay khi người ta còn trẻ hoặc vừa bước qua tuổi trung niên và kéo dài đến suốt đời. Biểu hiện giống như bạn mô tả hoặc dưới vài dạng khác: Tóc hai bên thái dương thưa dần; Tóc vùng đỉnh đầu thưa dần; Vừa thưa tóc ở thái dương vừa ở giữa đầu, rồi từ từ gặp nhau thành một vùng hói ở trán và đỉnh.

Nguyên nhân gây ra hiện tượng này hiện vẫn chưa rõ ràng, có thể do bạn được thừa hưởng từ gia đình và dòng họ, có thể do nội tiết tố testosterone của bạn tăng cao trong máu, hoặc do tóc ở vùng đầu ấy nhạy cảm với nội tiết testosterone, hoặc do bạn quá lo âu căng thẳng, hoặc thức ăn có nhiều dầu mỡ,…

Một số người hay quan sát những biểu hiện bên ngoài như da, lông, tóc, móng, thậm chí cả những cái mụn trứng cá – các nhà chuyên môn gọi là “các đặc tính sinh dục thứ phát” - để qua đó ngầm đánh giá vũ khí và khả năng trận mạc của đối tượng trong chuyện ấy. Điều đó cũng có phần đúng, vì nội tiết tố nam testosterone trong máu dồi dào khiến người ta tăng ham muốn tình dục và tăng mọc lông (tóc rậm, nhiều ria mép và râu, nhiều lông ở tay chân và ở vùng kín như nách và… khu vực).

Tuy nhiên, không phải cứ ai có mấy đám “vườn trên ruộng dưới” tươi tốt là đảm bảo chắc chắn có vụ mùa bội thu đâu bạn ạ. Các cụ nhà mình đã tổng kết “xấu dây tốt củ” mà bạn. Nghe đâu những người hói lại là người mạnh về tình dục cơ đấy! Bởi vì yếu tố tăng trưởng thần kinh GDF tăng cao sẽ ức chế sự phát triển của tóc ở cánh mày râu gây nên chứng hói đầu. Yếu tố tăng trưởng thần kinh NGF (viết tắt từ Never Growth Factor) do nữ khoa học gia người Mỹ Rita Lewi Montalchini tìm ra năm 1986, là một chất giúp hệ thần kinh thực vật và các cấu trúc khác của hệ thần kinh hoạt động tích cực và nhạy bén hơn.

Những người đang yêu có lượng NGF cao hơn 52% so với người lẻ bạn và người đang sống đời vợ chồng ổn định. Bạn biết không? Cặp nào càng yêu say đắm và cuồng nhiệt, hàm lượng chất này càng tăng cao trong máu. Như vậy "cứ trong ý tứ mà suy", đàn ông hói đầu sẽ mạnh mẽ hơn, nhiều ham muốn hơn, phải không bạn?

Cải tạo cấp tốc "khu vườn trên", bạn đừng "vò đầu bứt tóc" lo lắng quá nhé. Giảm hút thuốc lá, đội mũ nón khi đi nắng, dùng nước trà xanh đậm hoặc nước tinh dầu vỏ cam bôi lên da đầu sau 1 giờ gội sạch, tránh lạm dụng thuốc nhuộm tóc - dầu gội - chất dưỡng tóc,... 

Nếu bạn sở hữu một hộp sọ tròn trịa và ít sẹo, có lẽ kiểu cạo trọc sẽ tạo ấn tượng về một vẻ đẹp đầy nam tính? Hihi ngôi sao phim hành động Bruce Wills nhìn vẫn rất quyến rũ đấy chứ.

Đã có người thắc mắc không biết người có màu tóc gì (đen, vàng, nâu, bạch kim) là chung thuỷ nhất? Câu trả lời thật giản dị: tóc bạc. Có lẽ điều mà các chị em trông đợi ở người đàn ông của mình chính là tình vợ chồng bền chặt cho đến khi đầu bạc răng long.

Nên đến gặp bác sĩ da liễu để được tư vấn về phương pháp điều trị hói đầu thích hợp, với nhiều cách:

- Uống và tiêm Bifantène, Vitamin B1, các loại thuốc "bổ tóc",…- Bôi thuốc Minoxidil 2% ngày 2 lần vào vùng tóc thưa kết hợp với massage sâu vùng da đầu bị hói có thể làm chậm quá trình rụng tóc và kích thích sự mọc tóc mới.- Uống thuốc Finasteride (Propecia) làm giảm giai đoạn tăng sinh tóc và kéo dài hơn giai đoạn nghỉ ngơi của các nang tóc.- Đến thẩm mỹ viện cấy ghép tóc khi mới bị hói ít, bằng cách lấy những mảnh da chứa 10-20 sợi tóc (thậm chí nhỏ hơn, chỉ 1-4 nang tóc) và cấy ghép chúng lên chỗ hói.



Thuy Miny