Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt đoàn doanh nhân tiêu biểu khối Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

Nhân dịp chào đón năm mới Ất Mùi 2015, chiều ngày 5/2/2015, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt hơn 100 doanh nhân đại diện cho hơn 600.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu doanh nhân tiêu biểu đã bày tỏ tâm tư nguyện vọng đến Chủ tịch Nước, mong muốn Đảng và Chính phủ sớm có các văn bản hướng dẫn để Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư mà Chủ tịch nước đã ký năm 2014 đi vào cuộc sống. Mong muốn Chính phủ chỉ đạo rà soát, giảm thủ tục hành chính, cải cách mạnh mẽ lĩnh vực thuế, hải quan, ngân hàng..., để tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các thành phần kinh tế nói chung, cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng.

Lắng nghe ý kiến của các đại diện khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cộng đồng doanh nhân, những người lính xung kích trên mặt trận thời bình đối với sự ổn định và phát triển kinh tế đất nước. Năm 2014 là năm có nhiều khó khăn về phát triển kinh tế, với những ảnh hưởng tiêu cực của suy thoái kinh tế thế giới nhưng Việt Nam vẫn là một trong số ít các nước kinh tế có tăng trưởng, đời sống của người lao động được đảm bảo, an ninh chính trị ổn định. Có được những kết quả đó là nhờ sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp, doanh nhân.

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang nêu rõ, trong thời gian qua Nhà nước đã đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Các doanh nghiệp đã được hòa nhập vào sân chơi toàn cầu. Vì Việt Nam là nước đang phát triển mới tham gia các Hiệp định thương mại tự do nên, các năm vừa qua các doanh nghiệp xuất khẩuViệt Nam được ưu đãi rất nhiều, nhờ đó rất nhiều doanh nghiệp đã tăng trưởng rất cao. Nhưng hội nhập có nghĩa là hai bên cùng mở thị trường cho nhau, đó là việc cắt giảm thuế quan và thông thoáng trong chính sách ngoại thương.Theo lộ trình, Việt Nam bắt buộc phải giảm thuế nhập khẩu. Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đề cao tính hợp tác liên kết trong sản xuất, kinh doanh giữa các doanh nghiệp, tạo ra chuỗi giá trị, bảo đảm tính cố kết và sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm chuẩn bị tốt cho những xu hướng cạnh tranh sắp tới; Phải chủ động cơ cấu lại doanh nghiệp cho phù hợp, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm tận dụng tối đa nguồn lực và sự ưu đãi về chính sách trong giai đoạn này để nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh thành công tại thị trường quốc tế và chính tại sân nhà.


Chủ tịch Nước tặng Kỷ niệm chương cho các doanh nhân, trong đó có ông Tiêu Vĩnh Ngọc - Giám đốc hệ thống cai nghiện ma túy tự nguyện Tiêu Vĩnh Ngọc

Nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi tới các doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cả nước lời chúc sức khỏe, chúc các doanh nghiệp kinh doanh thành công và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước.

Thay mặt khối Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam Cao Sỹ Kiêm trân trọng cám ơn, chúc Tết Chủ tịch Nước và hứa sẽ tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, thách thức, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân sẽ đoàn kết và nỗ lực vươn lên để phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế đất nước; quan tâm giải quyết việc làm cho nhiều lao động và tiếp tục tham gia các phong trào từ thiện, các quỹ phúc lợi xã hội để chia sẻ sự khó khăn, vất vả với những hoàn cảnh không may mắn...