Công ty Than Thống Nhất: Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

Ngày 22/01/2016, Công đoàn Công ty Than Thống Nhất tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Về dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Đình Hiền - Ch

Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2015

DSC0520

Đ/c Đỗ Đình Hiền - Chủ tịch Công đoàn TKV phát biểu và biểu dương thành tích đã đạt được của Công ty năm 2015 tại Hội nghị

Năm 2015, các cấp công đoàn Công ty Than Thống Nhất đã có nhiều hoạt động cùng với cơ quan chuyên môn tập trung vận động CNVC đẩy mạnh phong trào thi đua thúc đẩy SXKD thực hiện hoàn thành sớm các chỉ tiêu kế hoạch và chăm lo tốt các mặt đời sống cho người lao động. Công đoàn đã vận động CNLĐ, nhất là thợ lò đảm bảo tốt ngay công và năng suất; Đảm nhận 65 công trình việc khó đều đạt kết quả cao; Chi gần 76 triệu đồng thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân các ngày lễ, Tết; Hỗ trợ các gia đình khó khăn, gia đình tai nạn lao động số tiền 25 triệu đồng; Tổ chức khảo sát đề nghị Tập đoàn hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 03 gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn theo quỹ “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 150 triệu đồng.

Với tinh thần tương thân tương ái, trong đợt mưa lũ tháng 7/2015, Công đoàn đã cùng chuyên môn thăm hỏi, giúp đỡ 72 gia đình với số tiền 143 triệu đồng, triển khai trao tiền cho 45/72 gia đình có giá trị thiệt hại trên 30 triệu đồng số tiền 720 triệu đồng (vận động CBCNV quyên góp, ủng hộ được trên 535 triệu đồng chuyển về Tập đoàn). Tổ chức gặp mặt tuyên dương, động viên 625 cháu là con CBCNV chăm ngoan, học giỏi năm học 2014 - 2015 với số tiền 180 triệu đồng; Phối hợp với chuyên môn tổ chức cho 25 gia đình công nhân có thân nhân bị tai nạn lao động có sức khỏe yếu trên 31% đi nghỉ mát tại Sa Pa 03 ngày 02 đêm. Phong trào nữ CNVC được quan tâm, tạo mọi điều kiện cho chị em tham gia các hoạt động, đảm nhận 41 công trình việc khó, năm 2015 có 120 nữ công nhân xuất sắc Công ty tổ chức cho đi tham quan một số tỉnh phía Bắc. Công ty hiện có 676 nữ CNVC đều có việc làm, thu nhập ổn định, thực hiện tốt kế hoạc hóa gia đình. Phong trào thể thao, văn nghệ được đẩy mạnh thể hiện qua các giải thi đấu cầu lông, bóng bàn, hội diễn… thu hút được đông đảo CNV tham gia và động viên mọi người thêm phấn khởi, hăng hái thi đua lao động sản xuất.

DSC0516

Đ/c Phạm Đức Khiêm - Giám đốc Công ty phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2016, Công đoàn Công ty kết hợp chặt chẽ cùng cơ quan chuyên môn tập trung thực hiện tốt các mục tiêu SXKD. Vận động CNV-LĐ đảm bảo tốt ngày công lao động và năng suất; Đẩy mạnh giáo dục ý thức kỷ luật lao động, phát huy tốt vai trò của mạng lưới AT-VSV để giảm thiểu tai nạn lao động, phối hợp cùng chuyên môn giải quyết tốt các vấn đề về việc làm, đời sống, nhà ở cho CNVC, hỗ trợ xóa nhà dột nát cho gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn; Thực hiện tốt chức năng tham gia, quản lý tổ chức sản xuất, quản lý kỹ thuật và các quy chế phân phối tiền lương. Đẩy mạnh các hoạt động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thăm hỏi, động viên gia đình khó khăn, gia đình chính sách; vận động CNVC làm tốt công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện.

Nhân dịp này, Công đoàn Công ty đã khen thưởng cho 27 Công đoàn bộ phận đạt danh hiệu "Vững mạnh xuất sắc", 07 công đoàn bộ phận đạt vững mạnh, 05 công đoàn đạt khá và 327 cán bộ đoàn viên công đoàn xuất sắc trong năm 2015 với số tiền trên 300 triệu đồng./.

DSC0535

Công đoàn Công ty đã khen thưởng cho Công đoàn bộ phận đạt danh hiệu "Vững mạnh xuất sắc"

DSC0540-