Công ty Thuốc lá Thăng Long: tập trung vào 7 nội dung quan trọng

Vượt qua nhiều khó khăn của ngành Thuốc lá, nhưng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNVLĐ, năm 2016, Công ty Thuốc lá Thăng Long đã hoàn thành tốt các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. Tại Hội nghị triển khai nh

Quang cảnh hội nghị

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, ngay từ đầu năm 2016, Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công ty đã ban hành các nghị quyết quan trọng và quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên trong công ty. Và cùng với đó là triển khai nhiều chương trình hành động để phát huy tối đa nhất tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực của toàn CBCNVLĐ. Trong năm 2016, Công ty đã tập trung vào các mặt cơ bản: Duy trì hiệu lực và hiệu quả Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 trên cơ sở thực hiện tốt qui trình công nghệ; ổn định hoạt động của Nhóm công ty mẹ - công ty con; triển khai quyết liệt các dự án trọng điểm; giữ vững thị trường truyền thống và đưa ra các loại sản phẩm mới nhằm đẩy lùi sự hoành hành của thuốc lá nhập lậu. Kết quả , năm 2016 Công ty đã  hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.Công ty cũng đã đảm bảo được việc làm ổn định, trong đó thu nhập bình quân hơn 20 triệu đồng/người/tháng. Các quyền lợi chính đáng của CBCNVLĐ được đảm bảo, thường xuyên được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến pháp luật, khám chữa bệnh… Và cùng với sự quan tâm đó của Công ty là việc thi đua thực hiện các phong trào nổi bật về văn hóa, thể thao; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; vệ sinh môi trường… tất cả các hoạt động đó đã tạo nên một môi trường gắn kết, lành mạnh và thi đua lập thành tích để tạo nên sự vững mạnh, đáng tự hào với truyền thống Thăng Long.

 Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Công ty Thuốc lá Thăng Long, ông  Vũ Văn Cường Chủ tịch HĐTV TCT đã đánh giá cao sự chỉ đạo đúng hướng và quyết liệt của Đảng ủy, Ban lãnh đạo và sự nỗ lực của toàn nhóm Công ty đã góp phần giúp toàn tổ hợp TCT thực hiện thành công các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Ông Cường  cũng chỉ ra 7 nội dung quan trọng đối với Công ty:

Ông  Vũ Văn Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT đang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và SXKD của Nhóm công ty; gắn việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTƯ và Đảng ủy TCT vào hoạt động SXKD, công tác di dời Công ty và các công tác an sinh xã hội của Công ty; Tiếp tục giữ vững và nâng cao thương hiệu sản phẩm, nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm trung, cao cấp; Thường xuyên nghiên cứu cải tiến kỹ thuật và quy trình sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm; Thực hiện quyết liệt các dự án, đặc biệt là Dự án di dời Công ty, dự án đầu tư dây chuyền chế biên sợi 6 tấn/h; Thực hiện tốt vai trò dẫn dắt, định hướng, hỗ trợ của công ty mẹ đối với các công ty con trong Nhóm công ty, đặc biệt trong lĩnh vực thị trường và công nghệ - kỹ thuật; Tập trung hoàn thành các hạng mục công việc phục vụ công tác xác định giá trị doanh nghiệp tại Nhóm công ty để tiến hành cổ phần hóa TCT; Phối hợp với TCT tiếp tục xây dựng và vận hành Hệ thống phân phối VINATABA hướng tới mô hình phân phối sản phẩm chuyên nghiệp, triệt tiêu cạnh tranh nội bộ và hướng cạnh tranh ra bên ngoài.

Để đưa các nghị quyết của các cấp và Đảng ủy Công ty trở thành những hành động thiết thực, tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Hữu Thịnh đã phát động phong trào thi đua trong năm 2017 với các nội dung:

Ông  Nguyễn Hữu Thịnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua năm 2017

 Lao động giỏi, đẩy mạnh nghiên cứu; phát huy vị thế và uy tín Công ty; hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp; thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phong trào xanh – sạch – đẹp; Đoàn viên thanh niên thi đua xung kích...

Để ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng Công ty Thuốc lá Thăng Long nói riêng và ngành Thuốc lá nói chung, nhiều CBCNVLĐ của Công ty Thuốc lá Thăng Long đã được nhận những phần thưởng cao quý./.

Một số ảnh trao thưởng

Ông Vũ Văn Cường và ông  Trần Sơn châu, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 Đảng viên Công tyÔng  Vũ Văn Cường và ông  Trần Sơn châu trao phần thưởng cho các cán bộ Công tyÔng Vũ Văn Thưởng trao phần thưởng cho lãnh đạo 3 công ty conÔng  Vũ Văn Thưởng và ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long trao phần thưởng cho các cán bộ Công ty

Quang Tuấn


Thêm vào chặn quảng cáo