Củng cố vị thế hàng Việt trên đất nước Ecuador

Hội thảo kinh doanh Việt Nam – Ecuador lần thứ nhất đã thu hút mối quan tâm đặc biệt của các công ty xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố Guayaquil – thành phố có nền kinh tế năng động nhất của quốc

Vừa qua, tại thành phố Guayaquil, Cộng hòa Ecuador, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Chile, kiêm nhiệm Ecuador phối hợp cùng phòng Thương mại Guayaquil đã tổ chức Hội thảo kinh doanh Việt Nam – Ecuador lần thứ nhất và triển lãm các sản phẩm thương mại của Việt Nam. Hoạt động đã thu hút mối quan tâm đặc biệt của các công ty xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố Guayaquil – thành phố có nền kinh tế năng động nhất của quốc gia Nam Mỹ này.

Tại Hội thảo, phía Việt Nam đã thông báo một số nét nổi bật trong quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước. Trải qua gần 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1980-2017), quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Ecuador không ngừng được củng cố. Song song với các thành tựu chính trị, ngoại giao, văn hóa, quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước cũng đạt được những thành tựu đáng kể. Đặc biệt trong những năm gần đây, trao đổi thương mại song phương giữa Việt Nam và Ecuador liên tục gia tăng.

Doanh nghiệp Việt Nam đã có cơ hội giới thiệu quảng bá sản phẩm tại Ecuador

Trong vòng 5 năm, kim ngạch thương mại song phương đã tăng 110,62%, từ mức tổng kim ngạch năm 2011 đạt 67,4 triệu USD lên 141,96 triệu USD. Đặc biệt, xuất khẩu của Việt Nam sang Ecuador tăng 107% trong những năm này. Năm 2016, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 141,96 triệu USD, tăng 24,82% so với năm 2015; trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Ecuador đạt 131,87 triệu USD, tăng 38,47 % và nhập khẩu từ Ecuador đạt 10,09 triệu USD, giảm 45,46 % so với năm 2015.

Bên cạnh đó, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Chile đã giới thiệu khái quát về nền kinh tế Việt Nam, các bước chuyển mình chính của nước ta trong giai đoạn vừa qua, cơ cấu xuất nhập khẩu và các ngành hàng chính có thế mạnh của Việt Nam trên thế giới nói chung và tại Ecuador nói riêng.

Song song với đó, Thương vụ đã tổ chức trưng bày các sản phẩm mẫu của Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp bạn tỏ rõ sự quan tâm với cơ hội hợp tác với doanh nghiệp ta trên các lĩnh vực: hàng tiêu dùng, sản phẩm may mặc, da giày, đồ dùng thể thao, sản phẩm nông sản chế biến,bao bì, giấy, đồ chơi trẻ em, máy móc phục vụ nông nghiệp…

Tại chuỗi sự kiện, Thương vụ đã mời 01 doanh nghiệp Việt Nam sang tham gia về lĩnh vực nguyên liệu sản xuất bánh ngọt. Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện rõ mối quan tâm của doanh nghiệp ta tại thị trường mới, nhất là trong bối cảnh mối quan hệ thương mại giữa hai quốc gia chưa thực sự đáng kể, khoảng cách địa lý xa xôi.


Thương vụ Việt Nam tại Chile, kiêm nhiệm Ecuador