Đại hội Công đoàn Tạp chí Công Thương lần thứ I (2014-2017)

Hôm nay 29/7/2014, tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn cơ sở Tạp chí Công Thương lần thứ I (2014-2017) đã diễn ra với sự tham dự của bà Nguyễn Thị Hoa - Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương;

Tại Đại hội, bà Nguyễn Vương Nguyên Vỵ - Chủ tịch BCH Công đoàn lâm thời Tạp chí cho biết, Công đoàn Tạp chí Công Thương được thành lập từ tháng 4/2013 trên cơ sở hợp nhất hai Công đoàn Tạp chí Công nghiệp và Tạp chí Thương mại. Là cơ quan báo chí, nhưng Tạp chí phải tự trang trải nguồn thu để trả lương cho CBCNV và các hoạt động của cơ quan. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chi ủy và Công đoàn cơ quan Bộ Công Thương, Công đoàn Tạp chí đã phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan để tổ chức, động viên toàn thể đoàn viên và người lao động tham gia công tác quản lý cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn trên tất cả các lĩnh vực.

Bà Nguyễn Thị Hoa - Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn CQ Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo.

Với sự nỗ lực và cố gắng của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên trong Tòa soạn, Tạp chí Công Thương đã có những cải tiến đáng kể về nội dung và hình thức. Kết quả, năm 2013 có 100% tập thể lao động tiên tiến, 100% tập thể lao động xuất sắc; 13 đoàn viên đạt chiến sỹ thi đua các cấp; 42 đoàn viên đạt lao động tiên tiến. 6 tháng đầu năm 2014, có 4 đoàn viên công đoàn được tuyên dương vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động chuyên môn.

Phong trào học tập, văn hóa - văn nghệ, thể thao được Tạp chí chú trọng tổ chức hoạt động dưới nhiều hình thức, cùng với việc quan tâm, chăm lo đời sống CBCNV đầy đủ, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi và qua đó khích lệ tinh thần làm việc hăng say cho người lao động.

Bà Đặng Thị Ngọc Thu - Tổng biên tập Tạp chí Công Thương động viên CBCNVC.

Bên cạnh đó, Công đoàn Tạp chí còn rất tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện vì cộng đồng, như: quyên góp ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, Quỹ trẻ em tàn tật, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam,... Đặc biệt, là việc tham gia chương trình Vì người nghèo, Công đoàn Tạp chí đã đứng ra tổ chức quyên góp, kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài ngành tài trợ những mặt hàng thiết yếu và trực tiếp trao quà Tết cho đồng bào các dân tộc ở những huyện nghèo vùng sâu vùng xa, mỗi đợt trị giá hàng trăm triệu đồng.


Bà Đặng Thị Ngọc Thu (Thứ 2 từ trái sang) - Tổng biên tập Tạp chí tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Tạp chí Công Thương lâm thời.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Công đoàn Tạp chí sẽ tiếp tục vận động đoàn viên và người lao động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động.

Thay mặt Chi ủy, lãnh đạo Tạp chí, bà Đặng Thị Ngọc Thu - Tổng biên tập Tạp chí đã cám ơn những cố gắng, nhiệt huyết của tất cả các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, giúp Tạp chí vượt qua khó khăn và đạt được những thành công bước đầu. Trong thời gian tới, lãnh đạo Tạp chí sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các anh chị em trong Tòa soạn phát huy năng lực, cống hiến, xây dựng Tạp chí ngày càng phát triển.

Bà Nguyễn Vương Nguyên Vỵ - Chủ tịch BCH Công đoàn lâm thời Tạp chí Công Thương báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn 2013-2014.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Hoa - Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương chúc mừng tập thể đoàn viên Công đoàn Tạp chí về những kết quả đạt được trong thời gian qua. Bà Nguyễn Thị Hoa cũng chỉ đạo, Công đoàn Tạp chí Công Thương phải nắm vững tôn chỉ mục tiêu bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động; CBCNV Tạp chí phải đoàn kết hơn nữa để góp sức giúp cho Tạp chí Công Thương thêm vững mạnh.

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Tạp chí Công Thương lần thứ I, nhiệm kỳ 2014-2017, gồm 03 đồng chí.

Bà Nguyễn Thị Hoa chúc mừng BCH Công đoàn Tạp chí Công Thương nhiệm kỳ 2014-2017.

Xem thêm một số hình ảnh tại Đại hội:

Các đại biểu và đoàn viên Công đoàn làm lễ chào cờ.


Các đoàn viên phấn khởi bỏ phiếu bầu cử.