Đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La chú trọng phát triển đảng viên

Ngày 26/10/2016, tại Hội trường Công ty ở Mường La, Chi bộ Phòng Chuẩn bị sản xuất (CBSX) đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 02 đồng chí quần chúng ưu tú thuộc Chi bộ.

 Tới dự buổi Lễ kết nạp có đồng chí Hoàng Trọng Nam - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty; các đồng chí trong BCH Đảng bộ Công ty cùng toàn thể Đáng viên trong Chi bộ tham dự.

Tại buổi Lễ kết nạp đồng chí Nguyễn Hữu Đức - Đảng Ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty đã ghi nhận sự cố gắng phấn đấu trong suốt thời gian hơn 7 năm qua của 2 quần chúng ưu tú, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Công trình Nhà máy Thủy điện Sơn La và Công trình Nhà máy Thủy điện Lai Châu, để được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy là niềm vịnh dự lớn đối với 2 đồng chí cũng như của Chi bộ Phòng CBSX Lai Châu.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Đức cũng đã thay mặt BHC Đảng bộ Công ty đọc Quyết định của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuẩn y kết nạp đồng chí Đỗ Quốc Biên và đồng chí Vũ Văn Vương vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và trao Quyết định kết nạp, tặng hoa chúc mừng cho hai Đảng viên mới.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đức - Đảng Ủy viên, Bí thư Chi bộ Phòng CBSX Lai Châu, Phó Giám đốc Công ty (người bên phải) trao Quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Vũ Văn VươngĐảng viên mới đồng chí Vũ Văn Vương tuyên thệ trong Lễ kết nạp

Trước Cờ Tổ quốc, Cờ Đảng và Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng viên mới Đỗ Quốc Biên và Đảng viên Vũ Văn Vương đã đọc lời tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên; chấp hành mọi sự điều động, phân công của Tổ chức Đảng.

Đồng chí Hoàng Trọng Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo trong Lễ kết nạp

Phát biểu tại buổi Lễ kết nạp, đồng chí Hoàng Trọng Nam, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty đã chúc mừng hai đồng chí Đảng viên mới cũng như tập thể Chi bộ Phòng CBSX Lai Châu. Đồng chí tin tưởng giao nhiệm vụ cho 2 Đảng viên mới đều có trình độ Kỹ sư; đã khẳng định năng lực, trình độ qua thực tế tại 2 Công trình Thủy điện lớn là Thủy điện Sơn La và Thủy điện Lai Châu; tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên, nhiệm vụ chuyên môn; gương mẫu trong công việc cũng như trong cuộc sống để quần chúng noi theo; phấn đấu học tập, nghiên cứu Điều lệ Đảng, lý luận chính trị, lập trường tư tưởng của Đảng, trải qua 12 tháng thử thách Đảng viên dự bị, để được kết nạp Đảng viên chính thức. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho cấp ủy Chi bộ Phòng CBSX Lai Châu tiếp tục giúp đỡ, đào tạo, kèm cặp để 2 đồng chí đảng viên dự bị, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên cũng như nhiệm vụ chuyên môn để được kết nạp Đảng viên chính thức theo đúng quy định của Đảng. Chỉ đạo Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ phát điện Tổ máy số 3 - tổ máy cuối cùng của Nhà máy Thủy điện Lai Châu vào tháng 11/2016 và khánh thành toàn bộ Công trình vào tháng 12/2016; Đề ra những giải pháp thực hiện để Vận hành an toàn, liên tục, phát huy hiệu quả kinh tế của 2 Nhà máy Thủy điện Sơn La và Nhà máy Thủy điện Lai Châu trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

Các đồng chí UVBCH Đảng bộ Công ty tặng hoa và chúc mừng các đồng chí đảng viên mới

Trước đó vào ngày 19/10/2016, Đảng bộ Công ty cũng đã cử 12 quần chúng ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 02 Đảng viên dự bị tham dự lớp bồi dưỡng Đảng viên mới do Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Toàn thể Đảng viên Chi bộ Phòng CBSX Lai Châu chụp ảnh lưu niệm cùng với 2 đảng viên mới kết nạp

Nguyễn Đắc Cường