Đoan Hùng (Phú Thọ): Hoàn trả lại tiền cho các hộ dân bị HTX Điện năng xã Ngọc Quan chiếm đoạt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ vừa cho biết, đơn vị đã tổ chức hoàn trả 347 triệu đồng cho 82 hộ dân của xã Ngọc Quan bị một số đối tượng ở Hợp tác xã (HTX) Điện năng

Trong những năm qua, EVN đã nỗ lực tiếp nhận và nâng cấp hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn - Ảnh PV

Do có nhiều sai phạm trong việc quản lý khai thác và cung cấp điện cho nhân dân địa phương, vừa qua, Công an huyện Đoan Hùng đã khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản", khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam đối với ông La Minh Tâm, Chủ nhiệm Hợp tác xã Điện năng xã Ngọc Quan để phục vụ điều tra.

Trước đó, từ năm 2006, HTX Điện năng xã Ngọc Quan do ông La Minh Tâm làm Chủ nhiệm đã tự ý đặt ra quy định trái phép thu của các hộ sản xuất sử dụng điện 3 pha từ 1 triệu đồng đến 7 triệu đồng. Ngoài ra các hộ này còn phải nộp thêm 10% tiền điện sử dụng hàng tháng ghi trên hóa đơn đã có thuế VAT. Khi khách hàng thắc mắc về các khoản thu vô lý trên, được ông La Minh Tâm giải thích là để bù vào tổn hao điện năng và để nâng cấp các trạm biến thế. Tuy nhiên kinh phí nâng cấp hoặc xây mới các trạm điện đều do ngành Điện đảm nhận. Từ việc làm nhập nhèm trên của HTX Điện năng xã Ngọc Quan đã gây bức xúc trong nhân dân địa phương.

Trước sự việc trên, Sở Công Thương Phú Thọ đã làm việc với xã Ngọc Quan yêu cầu địa phương hoàn thành các thủ tục để bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn từ HTX Điện năng Ngọc Quan cho Điện lực Đoan Hùng quản lý, cung cấp điện cho nhân dân địa phương.

Được biết, hiện tại trên cả nước vẫn còn nhiều hợp tác xã điện năng thuộc các sở công thương chưa bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành Điện. Hệ thống lưới điện do các HTX này quản lý đã xuống cấp nghiêm trọng, gây tổn thất điện năng lớn, giá điện không có sự thống nhất với giá nhà nước, ngoài ra công tác quản lý của các HTX yếu kém gây nhiều bức xúc cho người dân.