Đoàn thanh niên cơ quan VNSTEEL: Hướng đến những mảnh đời bất hạnh

Trong nhịp sống hối hả và gấp gáp ngày nay, rất có thể mọi người không có nhiều thời gian để nhớ rằng, ở đâu đó, vẫn có những con người nghèo khó, bất hạnh, luôn cần những lời hỏi han, chia sẻ, những

Nhằm phát huy những giá trị tốt đẹp ấy, hưởng ứng năm thanh niên tình nguyện và nằm trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ VNSTEEL năm 2014, được sự ủng hộ của lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam, chi Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng công ty tổ chức chương trình từ thiện tại chùa Thái Ân, thôn Bùi Xá, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội là nơi nuôi dưỡng 6 trường hợp trẻ em bị bỏ rơi. 

Các cháu ngơ ngác khi thấy các anh chị đến

Đến chùa, chúng tôi gặp thầy Đàm Thảo và được nghe thầy chia sẻ về trường hợp của các cháu. Trò chuyện với thầy chúng tôi mới biết rằng tuổi đời của thầy còn chưa đến 30 nhưng thầy đã ở chùa Thái Ân được tám năm rồi. Đối với thầy, sáu đứa trẻ bị bỏ rơi đến cửa chùa âu cũng do duyên số của nhà Phật nên được thầy đặt cho những cái tên gắn liền với chữ “Tâm” là Thanh Tâm, Tuệ Tâm, Tịnh Tâm, Thiện Tâm, Tâm Phúc, với mong muốn sau này các con lớn lên sẽ luôn giữ được tâm trong sáng, hướng thiện.

Đ/c Nguyễn Duy Dũng-Bí thư Đoàn TN CQ trao quà cho chùa

Tại đây, đoàn đã tổ chức trao quà gồm sữa, quần áo, bỉm, đồ chơi và một khoản tiền hỗ trợ cho các cháu. Những món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của tuổi trẻ VNSTEEL, chia sẻ phần nào những khó khăn của các cháu trong cuộc sống.

Các đoàn viên vui chơi cùng các cháuĐoàn thanh niên CQ TCT chụp ảnh lưu niệp

Có thể nói, đây là một trong những hoạt động lớn đầu năm 2014 của Đoàn Thanh niên VNSTEEL, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ ngành Thép với xã hội, sự chia sẻ cảm thông với trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, mảnh đời bất hạnh, kém may mắn trong cuộc sống. Đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái của những Đoàn viên Thanh niên trong ngành Thép, góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho các em.