Đoàn Thanh niên Truyền tải điện Quảng Bình tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia thiết thực, hiệu quả chương trình tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp đến nhân dân, trong các ngày ngày 06 đến 08/10/

Trong 3 ngày liên tục, ĐTN TTĐ QB đã trang trí băng rôn, khẩu hiệu có trang trí cờ phướn trên xe ô tô, xe máy phát tờ rơi tuyên truyền và dùng loa phát thanh lưu động để tuyên truyền dọc tuyến những nơi dường dây đi qua thành phố Đồng Hới, các xã Hiền Ninh, Xuân Ninh, Trường Xuân, Vạn Ninh, chợ Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, chợ Sơn Thuỷ thuộc huyện Quảng Ninh; Các xã, chợ Thị trấn Nông trường Việt Trung, Chợ Phú Định thuộc huyện Bố Trạch; Thị trấn Ba Đồn, các xã Quảng Thọ, Quảng Long, Quảng Hưng, Quảng Tùng, Quảng Đông, Quảng Tiến, Quảng Lưu, Quảng Phương Quảng Phong, Quảng Hòa, Quảng Minh thuộc huyện Quảng Trạch.

Phát tờ rơi tại các trường học

Trong đợt hoạt động này, ĐTN TTĐ Quảng Bình đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội như sửa điện, lắp thêm bóng đèn, cho 60 hộ dân nghèo tại các xã Hiền Ninh (Quảng Ninh), xã Quảng Lưu, Liên Trạch (Quảng Trạnh). Tặng 50 xuất quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình nghèo thuộc địa bàn có đường dây đi qua và 50 suất quà cho các em học sinh nghèo học giỏi thuộc địa bàn có đường dây đi qua.

Tổ chức cuộc thi hiểu biết về hành lang an toàn lưới điện cho người dân và các em học sinh

Tại hội trường các xã, ĐTN TTĐ Quảng Bình đã cùng UBND phổ biến các điều luật, nghị định của nhà nước về bảo vệ hành lang an toàn, trình chiếu các video clip phản ánh tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cũng như các vụ việc đã được chính quyền các cấp xử phạt. Tổ chức cuộc thi hiểu biết về hành lang an toàn lưới điện của người dân và các em học sinh nhằm nâng cao, trang bị thêm nhiều thông tin kiến thức cho nhân dân đối với lĩnh vực này, đây là nội dung quan trọng của công tác tuyên truyền. Cũng trong chiều và tối ngày 6/10/2014 ĐTN TTĐ Quảng Bình đã tham gia thi đấu thể thao bóng đá và giao lưu văn nghệ với thanh niên xã Hiền Ninh, qua các hoạt động này ĐTN cũng tranh thủ lồng ghép các nội dung tuyên truyền cho thanh niên địa phương.
Giao lưu văn nghệ giữa TTĐ Quảng Bình và xã An Ninh

Theo ông Trương Đình Chính – Phó Chủ tịch UBND xã Hiền Ninh (Quảng Ninh): Việc ĐTN TTĐ Quảng Bình cùng với Huyện đoàn và Xã đoàn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền kết hợp với hoạt động an sinh xã hội đã góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm của nhân dân nhằm nâng cao hiểu biết của người dân, đặc biệt là các địa phương, hộ dân sống dọc hành lang tuyến trong công tác tham gia bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải điện Quốc gia. Đối với địa phương chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và cùng đơn vị vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trong thời gian đến.