EVN HANOI tổ chức Tết trồng cây 2014

Sáng ngày 15/2, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” – Xuân Giáp Ngọ 20124 tại Chùa Đậu toạ lạc tại làng Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Thành p

Tham gia Tết trồng cây có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc, các đồng chí trong Ban lãnh đạo, trưởng các Ban trong Tổng công ty, Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty Điện lực Thường Tín.

Việc tổ chức Tết trồng cây đã trở thành một nét truyền thống văn hóa tốt đẹp, là hoạt động thường niên thiết thực và hết sức ý nghĩa của EVN HAOI nhằm thực hiện lời dạy của Bác Hồ, đồng thời tuyên truyền để CBCNV Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội nhận thức đúng đắn về trách nhiệm trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVN HANOI

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVN HANOI phát biểu: “54 năm trước với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động Tết trồng cây và phân tích sâu sắc ý nghĩa của việc trồng cây đối với đất nước, với mỗi gia đình, mỗi người dân và kêu gọi toàn dân tham gia Tết trồng cây, một việc “Tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều:, “một cuộc thi đua dài hạn nhưng nhẹ nhàng mà tất cả mọi người từ các cụ phụ lão đến các em nhi đồng đều có thể hăng hái tham gia”.


Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã phát động các đơn vị và toàn thể CBCVN Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội hăng hái tham gia trồng cây xanh, tận dụng điều kiện có thể được để làm bồn hoa, trồng cây cảnh, tạo cảnh quan xanh – sạch - đẹp tại trụ sở đơn vị. Tổ chức tu sửa, bó vỉa quét vôi, cắt cây tỉa cành chăm sóc và bổ sung cây mới. Các Công ty Điện lực phối hợp với Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội để trồng thêm, chăm sóc cây tại các trạm 110 kV. Công ty Lưới điện cao thế có trách nhiệm cử người thường xuyên chăm sóc, bảo quản giữ gìn những cây đã trồng tại các trạm 110 kV.


Hoa Việt Cường