Habeco: Năm 2017 nộp ngân sách hơn 4.813 tỉ đồng

Sáng nay, Tổng công ty Bia – Rượu – NGK Hà Nội (Habeco) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đã đến dự.

Năm 2017 được đánh giá là năm khó khăn với Tổng công ty Bia – Rượu – NGK Hà Nội (Habeco) do doanh thu năm 2016 của Tổng công ty không được như kỳ vọng. Do đó, Tổng công ty đã cùng các đơn vị thành viên nỗ lực tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu kế hoạch năm.

Bên cạnh việc phát triển thêm thị trường mới ở các vùng sâu, vùng xa, tham gia các hội chợ triển lãm để quảng bá sản phẩm, tháng 11/2017, Habeco ra mắt sản phẩm mới – bia lon Hanoi Premium và bước đầu đón nhận những phản hồi tích cực, sự yêu mến của người tiêu dùng.

Theo báo cáo, năm nay, sản lượng bia các loại của Habeco ước đạt trên 675 triệu lít; rượu các loại khoảng 4,5 triệu lít; tổng doanh thu (tách thuế tiêu thụ đặc biệt) ước đạt hơn 7.781 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 952 tỉ đồng và nộp ngân sách nhà nước ước đạt hơn 4.813 tỉ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo, CBCNV Habeco tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất trong năm vừa qua. Thứ trưởng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Habeco trong năm 2018 là hoàn thành cổ phần hóa.

Thứ trưởng cũng lưu ý Habeco cần rút kinh nghiệm từ việc cổ phần hóa thoái vốn nhà nước của Sabeco để kiên trì vận động, có nhiều động thái tích cực trước, trong và sau quá trình cổ phần hóa, nhằm mục tiêu cao nhất là có lợi cho nhà nước, cho doanh nghiệp và người lao động.

Mục tiêu năm 2018, Tổng công ty sẽ đạt sản lượng xấp xỉ 700 triệu lít bia, tổng doanh thu (tách thuế tiêu thụ đặc biệt) hơn 8.300 tỉ đồng, nộp ngân sách hơn 5.370 tỉ đồng.


Hồ Nga