Hội chợ ngành chế tạo: Kênh giao thương hiệu quả Việt Nhật

Hội chợ giao thương ngành chế tạo Hà Nội 2017 là cơ hội cho các doanh nghiệp hai bên mở rộng thị trường, tìm kiếm những cơ hội hợp tác, kinh doanh trong các lĩnh vực mới.

Ngày 23/2/2017, tại Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp và hỗ trợ Công ty cổ phần NC Network Việt Nam tổ chức Hội chợ giao thương ngành chế tạo Hà Nội lần thứ nhất (Factory Network Asia Bussiness Expo 2017 - FBC Hanoi 2017). Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã đến tham dự và cắt băng khai mạc triển lãm.

Hội chợ giao thương ngành chế tạo Hà Nội năm 2017 là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, diễn ra đồng thời với “Triển lãm gia công phụ tùng Nhật Bản 2017” của JETRO. Hội chợ có sự tham gia của 138 doanh nghiệp với trên 120 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Trong đó có 19 doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Nhật như Toyota, Canon, Honda, Yamaha, Tamron, NEC, Sony EMCS…

Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc Hội chợ

Phát biểu khai mạc tại Hội chợ, ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, trong những năm trở lại đây, kim ngạch xuất khẩu giữa thành phố Hà Nội và Nhật Bản liên tục tăng trưởng mạnh. Riêng trong năm 2016, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,23 tỷ USD, chiếm 11,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn thành phố. Kim ngạch nhập khẩu của Hà Nội từ Nhật Bản đạt 2,54 tỷ USD, chiếm 10,2% tổng kim ngạch nhập khẩu của Hà Nội.

Trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, năm 2016, thành phố Hà Nội đã đón nhận làn sóng đầu tư nước ngoài với 3,11 tủ USD, tăng gấp 2,93 lần so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, Nhật Bản là quốc gia đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội với hơn 800 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 5,2 tỷ USD.

Hội chợ giao thương ngành chế tạo được kỳ vọng là cơ hội hợp tác, thúc đẩy kinh doanh giữa Việt Nam - Nhật Bản trong các lĩnh vực mới

“Thành phố Hà Nội rất coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác với Nhật Bản trong tất cả mọi lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác kinh tế, trong đó ưu tiên đối với ngành cơ khí chế tạo. Hội chợ giao thương ngành chế tạo Hà Nội 2017 là cơ hội giao thương, thúc đẩy hợp tác, kinh doanh giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của thành phố Hà Nội và các tỉnh khu vực phía Bắc với các doanh nghiệp Nhật Bản”, Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định.

Chia sẻ với phóng viên, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho rằng, hội chợ giao thương ngành chế tạo được kỳ vọng là cơ hội hợp tác, thúc đẩy kinh doanh giữa Việt Nam - Nhật Bản trong các lĩnh vực mới. Nhiều năm nay, Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản vẫn luôn tạo cơ hội giao thương, thúc đẩy hợp tác, kinh doanh cho các doanh nghiệp sản xuất của hai nước trong việc tìm kiếm kiếm cung cấp, mở rộng thị trường, xúc tiến đầu tư.

Theo ông Atsusuke Kawada, trưởng đại diện JETRO tại Hà Nội cho biết, dựa theo kết quả khảo sát về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam vừa được công bố hôm 14/2 vừa qua, thì có đến 66,6% doanh nghiệp trong tổng số 683 doanh nghiệp tham gia khảo sát có mong muốn mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Vì Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng trong tăng trưởng doanh thu và thế mạnh để phát triển công nghiệp phi chế tạo. Hơn nữa, môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam đang được cải thiện, Việt Nam xếp thứ 4 trên tổng số 15 quốc gia về “Tình hình chính trị xã hội ổn định”. Hơn một nửa số doanh nghiệp Nhật Bản cũng đánh giá cao “Quy mô thị trường, tính tăng trưởng”, “Chi phí nhân công rẻ” của Việt Nam...

Ông Atsusuke Kawada, trưởng đại diện JETRO tại Hà Nội nhận định, trong vòng 2 năm tới, các doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn mở rộng kinh doanh tại Việt Nam

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Hội chợ, triển lãm các doanh nghiệp thiết lập được kế hoạch tiếp cận các khách hàng mục tiêu thông qua việc đặt lịch trước giúp tiết kiệm thời gian, tăng lượng giao dịch, gia tăng hiệu quả.

Thông qua Hội chợ, doanh nghiệp thiết lập được kế hoạch tiếp cận các khách hàng mục tiêu

Với những kết quả hợp tác đạt được trong thời gian vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định, Hội chợ giao thương ngành chế tạo Hà Nội 2017 sẽ là kênh giao thương hiệu quả không thể bỏ qua dành cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp Nhật Bản, thúc đẩy phát triển thương mại và đầu tư giữa Việt Nam – Nhật Bản và các nước trên thế giới.

Một số sản phẩm công nghệ chế tạo do các doanh nghiệp Nhật Bản sản xuất được trưng bày giới thiệu tại Hội chợ
Hoàng Hòa