Hội nghị Công đoàn Công Thương

Ngày 28/2, tại Hà Nôị, Công đoàn Công thương VN đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2007 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2008.

Gàn 300 đại biểu thuộc các CĐ Tổng công ty, CĐCS trực thuộc đã về dự Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Danh Vĩnh đến dự. Năm 2007, ngành Công Thương đạt giá trị sản xuất công nghiệp là 547.046 tỷ đồng, người lao động có đủ việc làm với thu nhập bình quân đạt 2.057.000đ đến 2.444.000đ/người/tháng, thiét thực lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ I Công đoàn Công Thương và Đại hội X CĐVN, Công đoàn Công Thương đã phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ toàn Ngành với các chỉ tiêu: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17%, kim ngạch xuất khẩu tăng 22%, doanh thu tăng 23% so với năm 2007. Tại Hội nghị, 19 đơn vị đã được nhận cờ thi đua xuất sắc, 11 tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của TLĐLĐVN vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2007.