Hội nghị lần thứ 7 BCH Công đoàn TKV

Vừa qua tại Hạ Long, Quảng Ninh, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, khóa IV. Tham dự hội nghị có Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn khóa IV.

Hội nghị đã triển khai các nội dung: thông qua dự thảo các báo cáo: Kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016; Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Đại hội IV Công đoàn TKV; kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn; một số nội dung về công tác tổ chức Công đoàn TKV Nhiệm kỳ 2013 - 2018; thông qua các danh hiệu thi đua năm 2015.

Các báo cáo đều nêu rõ, năm 2015 Tập đoàn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, biến động bất lợi tài chính thế giới, giá dầu giảm dẫn đến giá than, khoáng sản giảm... Đặc biệt ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 7 đầu tháng 8/2015 đối với các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên với tinh thần, truyền thống kỷ luật và đồng tâm của thợ mỏ, TKV đã vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống người lao động. Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn toàn Tập đoàn được duy trì; tham gia xây dựng các quy chế liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; thực hiện tốt công tác dân chủ cơ sở thông qua các hoạt động đối thoại định kỳ; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, đặc biệt đợt mưa lũ vừa qua; phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo được đông đảo CNVCLĐ tham gia; công tác an toàn lao động; công tác xây dựng tổ chức công đoàn được quan tâm; các hoạt động phong trào nữ CNVCLĐ, hoạt động của Ủy ban kiểm tra, tài chính công đoàn được triển khai đạt kết quả tốt. Tuy nhiên báo cáo cũng nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn tồn tại hạn chế trong công tác an toàn, việc triển khai thực hiện một số chính sách đối với người lao động, công tác báo cáo phản ảnh tại một số công đoàn đơn vị chưa đạt yêu cầu.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Đỗ Đình Hiền biểu dương tinh thần đoàn kết, vượt khó của CNVCLĐ toàn Ngành và chúc mừng kết quả đã đạt được trong năm 2015, đồng thời nhấn mạnh năm 2016 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động SXKD, phong trào CNVC và hoạt động công đoàn khi cộng đồng Asean thành lập, Hiệp định TPP được triển khai và các chính sách mới có liên quan đến người lao động. Vì vậy, các hoạt động cần được quan tâm đổi mới, tập trung vào các hoạt động trọng tâm, cụ thể. Nhiệm vụ trước mắt công đoàn các đơn vị cần tập trung phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt hội nghị người lao động năm 2016; chuẩn bị và tổ chức các hoạt động đón Tết Bính Thân, quan tâm đến các gia đình chính sách, gia đình có thân nhân bị tai nạn lao động, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; phát động các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công đoàn TKV; 80 năm ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - truyền thống ngành Than, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2016 của Tập đoàn với mục tiêu: “An toàn - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển”. /.


theo Vinacomin