Khí công dưỡng sinh Nam Huỳnh Đạo với phong trào rèn luyện sức khỏe của PVGAS

Với nguồn gốc Y – VÕ dân tộc, các bài tập dưỡng sinh khí công của Nam Huỳnh Đạo rất hiệu quả trong việc bảo vệ và cải thiện sức khỏe mà lại dễ tập vì khá đơn giản và thân thuộc với người Việt Nam.

Việc tiếp cận với môn phái Nam Huỳnh Đạo ở PV GAS diễn ra khá tình cờ, xuất phát từ nhận thức của một người đang đi tìm con đường vượt qua bệnh tật – anh Lê Phước Khôi, Phó Giám đốc Công ty Quản lý Dự án Khí (DAK) – đơn vị trực thuộc PV GAS. Vào khoảng cuối năm 2010, anh Khôi phát hiện sức khỏe của chính mình đang đi vào bế tắc, với bệnh xơ gan bắt nguồn từ viêm gan siêu vi B mãn tính nặng; các chỉ số chức năng gan, acid uric, chỉ số đường huyết, … đã vượt ngưỡng cho phép nhiều lần. Cùng thời điểm đó, một người bạn đồng nghiệp của anh cũng được phát hiện bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Họ đã cùng động viên nhau kiên trì uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, đồng thời có chế độ tập luyện và ăn uống phù hợp. Sau một năm, dù kết quả xét nghiệm có tốt hơn nhưng nó cũng không đem đến niềm lạc quan nào ngoài sự tự động viên.


Trong một thoáng suy nghĩ, anh Khôi đã nhận định: thắng bệnh tật cũng như đánh thắng kẻ thù, phải có “nội công và ngoại kích”. Bởi việc uống thuốc hoặc tiêm thuốc chỉ là phần “ngoại kích” nên cần phải có tập luyện bộ môn vận động nào đó để làm thế “nội công”. Sau nhiều lần tham khảo các bộ môn bơi lội, đi bộ, yoga, thiền,…anhđã tiếp cận một cách tình cờ với môn phái Nam Huỳnh Đạo, đặc biệt là phương pháp tập luyện các động tác dưỡng sinh khí công cơ bản. Sau một năm tập luyện cầm chừng, dù kết quả cho thấy mình có đỡ hơn nhưng cũng chưa cảm nhận được sự tinh tế trong môn khí công này. Đến thời điểm tháng 10/2012, sau khi gặp sự cố đứt dây chằng trước chân trái, anh Khôi mới tăng cường tập luyện khí công. Chỉ sau vài tháng, sự phục hồi của chân trái nhanh hơn và khỏe hơn. Theo đó, bệnh giãn tĩnh mạch 2 chân cũng thuyên giảm và đặc biệt là các chỉ số liên quan đến thận và gan đều phục hồi rất tốt. Kết quả thật bất ngờ!

Từ hiệu quả của bản thân, anh Lê Phước Khôi đã có sáng kiến đóng góp cho phong trào thể dục thể thao của Tổng Công ty bằng việc phối hợp với Ban An tòan – Sức khỏe – Môi trường (ATSKMT) đề xuất thành lập Câu lạc bộ dưỡng sinh PV GAS – Nam Huỳnh Đạo, nhằm chia sẻ kinh nghiệm phục hồi sức khỏe, nâng cao sinh lực thể chất và tinh thần cho CBCNV của Công ty Quản lý DAK nói riêng cũng như của Tổng Công ty nói chung.

Được sự đồng thuận của lãnh đạo TCT, đồng thời được sự động viên của các thành viên đệ tử trong môn phái Nam Hùynh Đạo, anh Khôi đã quyết tâm tổ chức lớp, hướng dẫn cho những người bạn đồng nghiệp trong PV GAS tập luyện.


Từ ngày 15/7/2013, nhóm tập luyện đầu tiên với 15 thành viên đã âm thầm duy trì tập luyện 2 ngày trong tuần với sự hỗ trợ chuyên môn của một người đồng nghiệp và cũng là sư huynh đồng môn trong môn phái Nam Huỳnh Đạo, hiện là Phó Chánh Văn phòng TCT. Sau một thời gian luyện tập, lớp học được nâng cấp lên thành CLB với mức chuyên nghiệp và có quy củ hơn. CLB đã mời anh Nguyễn Chí Hiếu - sư huynh phụ trách Đạo đường Rạch Miễu - Quận Phú Nhuận hướng dẫn cho các thành viên CLB. Thông qua anh Hiếu, sư phụ chưởng môn cũng đã tạo điều kiện để xây dựng CLB dưỡng sinh Nam Huỳnh Đạo tại PV GAS như một lớp học trong hệ thống Nam Huỳnh Đạo.

Đến nay, danh sách thành viên đã vượt hơn con số 30 người do chị Nguyễn Thị Hồng Lam, bác sĩ Trưởng phòng Y tế - Ban ATSKMT của PV GAS là Chủ nhiệm và anh Nguyễn Thanh Bình, cán bộ Công ty DAK làm Phó Chủ nhiệm. Các thành viên đến từ Cơ quan Điều hành PV GAS, Công ty Quản lý Dự án Khí, Công ty Kinh doanh Khí, PV Pipe… Trung bình mỗi buổi tập có từ 15 đến 25 thành viên chuyên tâm luyện tập. Một buổi tập kéo dài khoảng 40 phút, với chương trình tập luyện từ cơ bản đến nâng cao, linh hoạt thay đổi phù hợp với nhiều đối tượng học viên. Các học viên đều mặc trang phục của môn phái, giữ kỷ luật luyện tập nghiêm ngặt, được hướng dẫn tỉ mỉ để điều chỉnh luyện tập tại nhà.

Từ tháng 4/2014, CLB dưỡng sinh PV GAS – Nam Huỳnh Đạo đã được Công đoàn Tổng Công ty Khí chính thức công nhận và hỗ trợ một phần kinh hí để tổ chức tập luyện. Đây là kết quả của quá trình quyết tâm và đoàn kết phấn đấu của nhiều thành viên trong CLB quyết tâm và đoàn kết trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, CLB định hướng duy trì luyện tập và thu hút các thành viên mới. Rất có thể sẽ thêm một số các buổi giao lưu… để các học viên thêm khẳng định quyết tâm: sống khỏe, sống vui, sống có ích.