Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được cử hành trang trọng

Sáng ngày 7/5 Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Sáng 7/5/2024, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Quốc hội - Chủ tịch nước - Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954  - 7/5/2024).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ 

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 – 2025; Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân;Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn;Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại Tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Đại Tướng Tô Lâm; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng…

Chiến thắng Điện Biên Phủ
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ mở đầu Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Dự Lễ kỷ niệm còn có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 – 2025; Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các đồng chí lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng,....

Về phía đại biểu khách quốc tế, có Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; Phó thủ tướng Vương quốc Campuchia Neth Savoeun; Phó Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Khánh Vĩ; ngài Sébastien Lecornu, Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp cùng đông đảo, đồng bào, đồng chí đến từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Chiến thắng Điện Biên Phủ
Lực lượng Không quân treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay biểu diễn qua khán đài sân vận động

Trước khi bước vào Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đông đảo đồng bào, đồng chí đã đến đặt vòng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Đúng 7 giờ 45, Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức bắt đầu. Theo kế hoạch tổ chức lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm sẽ có lực lượng Không quân chào mừng gồm 12 trực thăng (9 chính thức, 2 dự bị, 1 tìm kiếm cứu nạn) treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay biểu diễn qua khán đài sân vận động.

Chiến thắng Điện Biên Phủ
Toàn cảnh buổi lễ

Từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên đã tề tựu tại Sân vận động Điện Biên - nơi diễn ra Lễ kỷ niệm, phấn khởi đón chào Đại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đúng 7 giờ 30, Chương trình mít tinh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ bắt đầu.

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ có 21 loạt pháo lễ (mỗi loạt 3 quả) được bắn khi ở sân vận động Điện Biên thực hiện nghi thức Chào cờ. Lữ đoàn 45, Binh chủng Pháo binh là đơn vị được giao trọng trách này.

Trong không khí trang nghiêm và trọng thể tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đọc diễn văn thành kính bày tỏ tưởng nhớ và lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới; Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng tư lệnh Quân đội, trực tiếp là Chỉ huy trưởng, Bí thư Đảng ủy chiến dịch Điện Biên Phủ; các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chiến thắng Điện Biên Phủ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: "Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - một chiến thắng vĩ đại được ghi vào lịch sử dân tộc

Trong diễn văn được trình bày tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết: "Hôm nay, trong không khí vui mừng, phấn khởi, tự hào của cả nước, tại thành phố Điện Biên Phủ tươi đẹp, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - một chiến thắng vĩ đại “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, hay một Đống Đa của thế kỷ 20, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”

Chúng ta khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ, tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ cùng toàn thể các lực lượng vũ trang và Nhân dân ta trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã tận tâm, tận lực, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình, cùng góp phần làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một sự kiện trọng đại, không chỉ có ý nghĩa đối với Cách mạng Việt Nam, mà còn trở thành bản anh hùng ca bất hủ thôi thúc các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay: Chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công”.

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đồng thời tích cực chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ Tướng kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, thời gian tới chúng ta nguyện tiến bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng chung sức, đồng lòng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung cùng chung sức, đồng lòng, đồng tâm, hiệp lực; tận dụng mọi thời cơ, vận hội mới; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chiến thắng Điện Biên Phủ
Khối diễu hành chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Thay mặt hàng ngàn cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến…những chiến sĩ và các lực lượng đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng chí Phạm Đức Cư - nguyên là chiến sĩ pháo cao xạ thuộc Trung đoàn pháo cao xạ 367 tại Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa đã phát biểu, bày tỏ niềm vinh dự được trực tiếp tham gia, đóng góp công sức của mình vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Ôn lại những kỷ niệm đầy gian khổ, hy sinh cùng đồng chí, đồng đội trong trận chiến 70 năm trước, đồng chí Phạm Đức Cư bày tỏ lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ kính yêu và đồng bào Tây Bắc; tưởng nhớ tới hàng nghìn đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh xương máu, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Hưng Nguyên