Một số công ty Thái Lan hướng vào thị trường Việt Nam

Do chi phí sản xuất trong nước tăng cao, một số công ty dệt may của Thái Lan đang hướng tới thị trường Việt Nam.

Vallop Vitanakorn, cố vấn danh dự của Hiệp hội các nhà sản xuất dệt may Thái Lan (TGMA) cho hay, 5 công ty dệt may Thái Lan là Hong Seng Knitting Co., Hi-Tech Apparel Co., Nice Apparel Co., Liberty Garment Co. và Golden Thai Industry Co, dự định chuyển tới thị trường Việt Nam khi chi phí sản xuất trong nước tăng cao.

Các cơ sở của các doanh nghiệp nói trên tại Việt Nam sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong năm 2011 và dự kiến thu hút khoảng 24.000 lao động Việt Nam.

Thái Lan hiện có 1.600 nhà máy dệt may, giảm so với 2.600 nhà máy năm 2005. Nếu chi phí lao động tiếp tục gia tăng thì trong 5 năm tới trên đất Thái Lan sẽ chỉ còn khoảng 500-600 nhà máy.