Năm 2013, Nigeria trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Phi

Theo nguồn tin chính thức từ Văn phòng Thống kê quốc gia Nigeria, quốc gia đông dân nhất và là nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu của châu Phi đã trở thành nền kinh tế lớn nhất lục địa, với tổng sản phẩm q

Số liệu thống kê công bố cho thấy đây là lần đầu tiên quốc gia xuất khẩu dầu lửa lớn nhất châu Phi này tính toán lại Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) kể từ năm 1990. Phần lớn các nền kinh tế trên thế giới cập nhật cách tính GDP ít nhất 3 năm 1 lần nhưng Nigeria vẫn giữ nguyên cơ sở từ năm 1990 đến nay.

Trước đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vẫn dùng số liệu kinh tế cơ bản của Nigeria để ước tính Tổng sản phẩm quốc nội của nước này trong những năm tiếp theo. Theo cách tính cũ này, năm 2011, Quỹ tiền tệ quốc tế đã dự báo Nigeria sẽ vượt qua Nam Phi để trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Phi vào năm 2023. Cách tính này không bao gồm những ngành công nghiệp mới phát triển mạnh mẽ ở Nigeria như công nghệ thông tin, viễn thông, âm nhạc, hàng không, bán hàng trực tuyến và sản xuất phim, những lĩnh vực xuất hiện sau năm 1990.

Sau khi cập nhật các ngành nghề và yếu tố mới vào cách tính Tổng sản phẩm quốc nội, nền kinh tế Nigeria ước đạt giá trị 510 tỷ USD trong năm 2013, vượt xa Nam Phi - nước từng giữ ngôi nền kinh tế hàng đầu châu Phi trong mấy thập kỷ qua.

Theo bà Ngozi Okonjo-Iweala, Bộ trưởng tài chính Nigeria, mặc dù số liệu sửa đổi đã giúp Nigeria trở thành nền kinh tế lớn thứ 26 trên thế giới, Nigeria vẫn chỉ đứng thứ 121 về thu nhập bình quân đầu người với 2.688 USD/ công dân. Bà nhận xét, nền kinh tế Nigeria đang ngày càng đa dạng hóa hơn so với trước đây nhờ đóng góp của lĩnh vực dịch vụ và viễn thông.

Các chuyên gia cũng cho rằng không nên hiểu GDP cao là một dấu hiệu của sự phát triển. Nam Phi vượt xa Nigeria về GDP bình quân đầu người, cơ sở hạ tầng và kỹ năng quản trị. Nếu như một bộ phận nhỏ dân số của Nigeria vô cùng giầu có thì phần lớn trong số 170 triệu người nước này vẫn sống ở mức dưới 2 USD/ngày với hệ thống cơ sở hạ tầng còn rất thiếu thốn. Theo giới phân tích, nếu tính Tổng sản phẩm quốc nội chia cho bình quân đầu người thì Nam Phi vẫn gấp 3 lần Nigeria, do đó “ông hoàng” mới của kinh tế châu Phi vẫn còn nhiều việc phải làm để giữ vững vị trí này.

Quan hệ thương mại Việt Nam-Nigeria

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong năm 2013, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Nigeria đạt 217,8 triệu USD, tăng 5,04% so với năm 2012, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 148 triệu USD, tăng 31,5% và kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 69,8 triệu USD, giảm 26,4%. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang thị trường này là máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện, sản phẩm dệt may, điện thoại di động, máy móc thiết bị, dụng cụ & phụ tùng, nguyên phụ liệu dệt may, da giày, hàng hải sản, gạo, linh kiện phụ tùng xe máy. Các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Nigeria chủ yếu gồm hạt điều, gỗ và sản phẩm gỗ, bông các loại, hàng rau quả, hạt vừng, hạt tiêu, thức ăn gia súc & nguyên liệu./.


Hoàng Đức Nhuận