Nhiều “điểm sáng” của Công đoàn GD Hà Tĩnh nửa đầu năm học 2014 - 2015

Trong học kỳ I năm học 2014 - 2015, Công đoàn GD Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động tốt, nổi bật, là "điểm sáng" để cùng với ngành GD tỉnh nhà giành nhiều thắng lợi lớn.

Chung tay làm từ thiện

Theo CĐGD Hà Tĩnh, trong học kỳ I 2014 - 2015, toàn ngành đã quyên góp được gần 3,3 tỷ đồng quỹ "Mái ấm công đoàn" và quỹ "Tình nghĩa" do CĐGD các cấp trong tỉnh vận động, quyên góp để hỗ trợ xây 62 nhà "Mái ấm công đoàn" với số tiền 2,5 tỷ đồng và thăm hỏi, trợ cấp cho 4.027 cán bộ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, tai nạn, thiệt hại bởi thiên tai.
CĐGD các cấp đã vận động, quyên góp được gần 2,3 tỷ đồng, trong đó tiền mặt là 1,78 tỷ đồng để hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, giúp đỡ kịp thời hàng ngàn cán bộ, nhà giáo, người lao động khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
CĐGD Hà Tĩnh phối hợp với Ban nữ công LĐLĐ tỉnh, Bệnh viện ĐK tỉnh tổ chức khám sức khỏe và tư vấn miễn phí cho 350 cán bộ, giáo viên nữ.
Thực hiện chủ trương quy hoạch lại trường lớp trên địa bàn tỉnh để nâng cao chất lượng dạy học, CĐGD Hà Tĩnh đã phối hợp với chuyên môn tích cực tham gia tuyên truyền vận động phụ huynh, học sinh và nhân dân thực hiện việc sáp nhập trường. Đoàn công tác của CĐGD Hà Tĩnh đã trực tiếp đến động viên và trao tặng 2000 cuốn vở, 1000 chiếc bút cho học sinh Trường THCS Hòa Hải và Phúc Đồng (Hương Khê). CĐGD các huyện sau đó cũng tổ chức tặng quà, tiền mặt, quần áo, sách vở cho học sinh của 2 trường nói trên tổng giá trị 85 triệu đồng.

Ngoài ra, CĐGD các cấp đã tham gia đóng góp quỹ khuyến học tỉnh, quỹ thắm tình đồng nghiệp do Hội cựu Giáo chức phát động ủng hộ phụ nữ và trẻ em nghèo, hỗ trợ cho con cán bộ, giáo viên bị bệnh hiểm nghèo, bệnh tim bẩm sinh, thăm hỏi, tặng quà các nhà giáo lão thành trên 90 tuổi.
Thực hiện lời kêu gọi của Tổng LĐLĐ Việt Nam ủng hộ Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa", CĐGD Hà Tĩnh đã ủng hộ trên 400 triệu đồng gồm tiền mặt và tin nhắn.
Tập trung "đổi mới căn bản, toàn diện..."

Trong học kỳ I, CĐGD các cấp đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đảng, Công đoàn các cấp, tuyên truyền Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh...
Tuyên truyền sâu rộng phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sang tạo", "Dạy tốt, học tốt", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học tự sáng tạo", "Dân chủ kỉ cương, tình thương, trách nhiệm"...
Ông Trần Xuân Thắm - Chủ tịch Công đoàn ngành GD Hà Tĩnh cho rằng, trong học kỳ I, CĐGD tỉnh đã "hoàn thành tốt nhiệm vụ". Hiện nay, CĐGD tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết 06 năm 2013 của BCH Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt là Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. "Ở Hà Tĩnh thì việc thực hiện Nghị quyết 29 đã có nhiều thuận lợi, vì trước đó đã có Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy có một số điểm trùng hợp. Có thể nói là Nghị quyết 05 đã đón trước được Nghị quyết 29", ông Thắm cho biết.
Hiện ngành GD Hà Tĩnh đang thực hiện tổ chức thi cán bộ quản lý cấp THPT để bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại để đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trong ngành giáo dục. CĐGD đang tuyên truyền đến phụ huynh nội dung đổi mới trong kỳ thi THPT Quốc gia. Tuyên truyền thực hiện đổi mới trong phương pháp dạy, học. Học sinh phải phát triển năng lực chủ động, rèn luyện chữ viết. Đổi mới trong kiểm tra, đánh giá học sinh nhằm nâng cao chất lượng, góp phần thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.


CĐGD Hà Tĩnh tặng vở cho học sinh huyện Hương Khê CĐGD Hà Tĩnh tặng vợ cho học sinh Hương Khê Chồng vở mà CĐGD Hà Tĩnh giành tặng học sinh Hương Khê