Kết quả khảo sát 271 nhà chế tạo trên toàn quốc của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) cho thấy phần lớn các nhà sản xuất nước này dự kiến sẽ tăng đầu tư trong năm 2017.
BoK cho biết 66,7% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho hay họ đang lên kế hoạch mở rộng đầu tư trang thiết bị trong năm nay so với con số 33,9% doanh nghiệp cho biết đầu tư sẽ sụt giảm.
Theo đó, năm 2017 các công ty trong lĩnh vực như công nghệ thông tin (IT), hóa dầu, lọc dầu và sản xuất ô tô dự kiến sẽ đẩy mạnh đầu tư.
Theo BoK, các chính sách bảo hộ đang thu hút sự quan tâm trên khắp thế giới. Cộng với những bất ổn bắt nguồn từ tình hình trong và ngoài nước, những chính sách đó có thể làm ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư của các công ty Hàn Quốc.
BoK cho biết thêm hoạt động xuất khẩu được cho là sẽ tiếp tục khởi sắc trong những tháng tới, trong đó có xuất khẩu chất bán dẫn, màn hình và điện thoại thông minh.
Xuất khẩu đã tăng tháng thứ tư liên tiếp trong tháng Hai và tăng với tốc độ nhanh nhất trong 5 năm trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu tăng mạnh. Chính phủ Hàn Quốc dự báo hoạt động xuất khẩu trong tháng Ba cũng tăng. Số liệu chính thức về xuất khẩu của tháng Ba sẽ được công bố vào ngày 1/4.