PC Bình Định tích cực tham gia công tác quân sự địa phương

Xác định tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện năng luôn gắn với công tác quốc phòng, quân sự địa phương, PC Bình Định đã đưa vào nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2014 nội dung phấn đấu hoàn thà

Trong quý I/2014, PC Bình Định vừa tập trung triển khai công tác chuyên môn đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và kinh doanh bán điện ngay từ quý đầu, đồng loạt ra quân trên toàn địa bàn với các nhiệm vụ lớn khác như: Di dời lưới điện phục vụ mở rộng Quốc lộ I A, triển khai dứt điểm công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn và một số mặt công tác kinh doanh điện năng như đưa vào sử dụng hóa đơn điện tử, thi đua tiết kiệm điện… đáp ứng một số nhiệm vụ cấp bách khác cho việc cung ứng điện mùa khô. Tuy nhiên, công tác quân sự quốc phòng theo kế hoạch huấn luyện 2014 của BCH Quân sự thành phố Quy Nhơn trực tiếp chỉ đạo PC Bình Định cũng đã đồng thời được triển khai một cách nghiêm túc.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định, PC Bình Định đã kiện toàn lại lực lượng tự vệ cơ quan gồm: 1 Ban chỉ huy quân sự, 1 trung đội, 3 tiểu đội Dân quân tự vệ trực thuộc BCH quân sự thành phố Quy Nhơn. 20 CBCNV trong độ tuổi theo luật DQTV đã được biên chế mới, thay thế các DQTV đã quá tuổi theo luật định. Bao gồm các đơn vị đứng chân trên địa bàn thành phố như: Điện lực Quy Nhơn, Điện lực Phú Tài, Đội Thí nghiệm, XN Cơ điện và các phòng nghiệp vụ Công ty. Trung đội tự vệ Công ty Điện lực Bình Định sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện năm thứ Nhất.

Trong đợt đầu ra quân huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại thao trường Suối Trầu thuộc phường Bùi Thị Xuân thời gian 15 ngày trong tháng 3/2014; tiểu đội tự vệ của PC Bình Định đã đạt thành tích 75% khá, giỏi. Trong đó, Tôn Thất Vũ Minh - tự vệ Điện lực Quy Nhơn đã đạt thành tích giỏi trong bắn đạn thật bài 1 “3 vòng 10”, được khen thưởng tại thao trường. Trước đó, tại lớp tập huấn cán bộ quân sự của BCH quân sự thành phố Quy Nhơn, Trung đội trường tự vệ Hồ Văn Phúc đã đạt loại giỏi về các môn chỉ huy và điều lệnh đội ngũ.

Trung tuần tháng 4/2014, PC Bình Định lại cử 12 cán bộ đối tượng 3 từ cấp trưởng, phó phòng hoặc tương đương trở lên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại trường Quân sự tỉnh Bình Định. Kiến thức Quân sự - quốc phòng là một trong những tiêu chuẩn cán bộ đã được quy định, PC Bình Định sẽ hoàn thành trong năm 2014.

Riêng công tác phòng không nhân dân, Lãnh đạo PC Bình Định đã được biên chế là thành viên trong Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân tỉnh Bình Định, chuẩn bị cho Tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ có nội dung công tác Phòng không nhân dân vào cuối năm 2014.