Petrovietnam: 40 năm đồng hành, phát triển cùng đất nước

Ngày 29/8/2015, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (03/9/1975 - 03/92015) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV.

Hơn 5 năm sau ngày thành lập (1975), tháng 6/1981, dòng khí đầu tiên của Việt Nam được đưa vào khai thác cung cấp nhiên liệu phục vụ cho phát triển công nghiệp nhẹ khu vực Tiền Hải - Thái Bình; và 10 năm sau ngày thành lập, ngày 26 tháng 6 năm 1986, tấn dầu đầu tiên của Việt Nam được khai thác từ mỏ Bạch Hổ. Kể từ đó, Việt Nam đã vào danh sách các nước khai thác và xuất khẩu dầu thô, đánh dấu một bước tiến vững chắc, khẳng định một tương lai đầy hứa hẹn cho ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam.

Đồng hành, phát triển cùng đất nước

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, thể hiện vai trò là đầu tàu và chủ lực của nền kinh tế. Theo dòng lịch sử, ngay sau khi nước nhà thống nhất, ngày 9/8/1975, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã ra Nghị quyết số 224 về việc triển khai thăm dò dầu khí trên cả nước. Thực hiện tư tưởng Chiến lược của Nghị quyết, ngày 03/9/1975, Chính phủ ban hành Quyết định số 170 về việc thành lập Tổng cục Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam - tiền thân của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hôm nay. Theo yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ phát triển đất nước, Tập đoàn đã trải qua các tên gọi khác nhau, đó là: Tổng cục Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam (giai đoạn 1975-1990), Tổng công ty Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam (giai đoạn 1990-1995), Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (1995-2007) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (giai đoạn 2007 đến nay).

Công nghiệp khí là một trong 5 lĩnh vực cốt lõi của Petrovietnam

Hiện nay, Petrovietnam đang khai thác 25 mỏ dầu khí ở trong nước và 10 mỏ ở nước ngoài, với tổng sản lượng khai thác đạt trên 455 triệu tấn quy dầu (trong đó, khai thác dầu là trên 346 triệu tấn và khai thác khí là trên 108 tỷ m3), doanh thu từ bán dầu đạt trên 140 tỷ USD, nộp NSNN từ xuất/bán dầu đạt trên 67 tỷ USD. Tập đoàn luôn duy trì mức tăng trưởng doanh thu trung bình gần 20%/năm, tạo được nguồn vốn chủ sở hữu gần 405 nghìn tỷ đồng, tổng tài sản toàn Tập đoàn 750 nghìn tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước đạt trên 87 tỷ USD, chiếm trung bình 25-28% tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm; kim ngạch xuất khẩu chiếm trung bình 10-12%/năm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Song song với việc đầu tư phát triển ở trong nước, Tập đoàn đã tích cực tìm kiếm, mở rộng đầu tư ra nước ngoài. Đến nay, Petrovietnam đã ký kết 26 hợp đồng dầu khí, trong đó đang triển khai thực hiện 19 hợp đồng tại 14 nước trên thế giới. Kết quả bước đầu đạt được là năm 2006 Tập đoàn đã có tấn dầu thô đầu tiên khai thác từ nước ngoài (Lô PM 304 - Malaysia). Đến nay, Petrovietnam đang khai thác tại 10 mỏ ở nước ngoài, với sản lượng khai thác đã đạt được là gần 7 triệu tấn dầu, mang lại kết quả tốt đẹp bước đầu cho công cuộc “vươn ra biển lớn”. Các dự án trọng điểm khác đang được Petrovietnam tích cực triển khai, như: Dự án khai thác dầu tại mỏ Nhenhetxky, dự án khai thác khí tại mỏ Nagumanov - LB Nga và đặc biệt mỏ Bir-Seba Algirea đã có tấn dầu đầu tiên từ tháng 8/2015.

Phát biểu tại buổi lễ, TGĐ kiêm Chủ tịch HĐTV Nguyễn Quốc Khánh đã nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chính phủ; sự hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả của các Bộ ngành trung ương, các địa phương, các đối tác và nhân dân cả nước, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam từ những bước đi ban đầu đã lớn mạnh cùng đất nước; những người lao động dầu khí qua các thời kỳ với lòng say mê và khát vọng vươn lên, bằng quyết tâm “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” đã lao động bền bỉ và sáng tạo không ngừng vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chiến lược được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; đã xây dựng được Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát triển đồng bộ, hiện đại, giữ vị trí đầu tàu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, có nhiều đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những thành tích vẻ vang

Những đóng góp của các tập thể và cá nhân Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đối với đất nước trong chặng đường 40 năm qua luôn được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu như: 02 tập thể được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng; 02 tập thể được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 01 giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ; 08 tập thể và 05 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; 08 Huân chương Độc lập các hạng; 01 Huân chương Quân công; 03 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. Nhiều đơn vị và cá nhân của Tập đoàn được tặng thưởng Huân, Huy chương và Bằng khen các loại.

Những gương điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010 - 2015

Giai đoạn 2010 - 2015 ghi nhận những bước phát triển rực rỡ của Tập đoàn với các phong trào thi đua được phát động rộng rãi, nhiều hình thức thi đua phong phú trên tất cả các công trình, nhà máy cả ở trong nước và nước ngoài, đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. Đã có hơn 2.600 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, làm lợi cho Tập đoàn hàng trăm triệu USD và hàng nghìn tỷ đồng… Phong trào thi đua đã tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy nhanh chóng đưa các công trình đầu tư về đích đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả. Tập đoàn luôn có những tổng kết, tôn vinh kịp thời với nhiều hình thức tôn vinh phong phú, như: Doanh nhân dầu khí tiêu biểu, lao động dầu khí tiêu biểu, tập thể về đích sớm…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao sự đóng góp của ngành Dầu khí Việt Nam trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chủ quyền biển đảo. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu bằng cả sức lực, trí tuệ và mồ hôi, xương máu của CBNV-LĐ đã đưa Petrovietnam vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng Tập đoàn ngày càng lớn mạnh, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Quyết tâm giữ vững truyền thống của "Người đi tìm lửa"

Giai đoạn 2010 - 2015, Petrovietnam đã biểu dương:

16 tập thể tiêu biểu nhất dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua.

40 cá nhân điển hình xuất sắc - biểu trưng cho 40 năm xây dựng và phát triển của Tập đoàn.

Và 54 cá nhân điển hình tiên tiến - biểu trưng cho 54 năm ngày truyền thống.
Lê Hằng