Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện và xuyên suốt trong Đảng Bộ

Sáng 23/01/2018, tại trụ sở Bộ Công Thương, Đảng ủy Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng tham d

Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2017

Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2017, Phó Bí thư Đảng ủy Đào Minh Hải cho biết, với chủ đề “Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tái cơ cấu ngành Công Thương ổn định và phát triển”, trong năm 2017 Đảng ủy Bộ Công Thương đã triển khai các nhiệm vụ cụ thể, góp phần vào những thành công đột phá của ngành.

Cụ thể, năm 2017, Đảng ủy Bộ Công Thương đã phối hợp tốt với Ban cán sự Đảng Bộ trong công tác xây dựng Đảng, từ việc phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các thị, quyết định, quy định của Trung ương và cụ thể hóa các Nghị quyết Trung ương 4,5,6 khóa XII của Đảng; phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo được tiến hành và giải quyết đúng trình tự, đúng quy định.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ đã đi vào nền nếp hoạt động, thưởng xuyên rút kinh nghiệm, nhanh chóng kiện toàn cấp ủy phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của hệ thống hành chính. Xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chủ động trao đổi phối hợp thông tin trong công việc.

Cũng trong năm 2017, toàn Đảng bộ Bộ kết nạp được 109 đảng viên mới; công nhận chính thức cho 119 đảng viên dự bị; xóa tên 01 đảng viên, cho ra khỏi đảng 01 đảng viên trong danh sách đảng viên; tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 01 đảng viên, Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 29 đảng viên.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng ghi nhận những thành công, sự nỗ lực của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, mà tiêu biểu là các tập, cá nhân được khen thưởng, có những thành tích xuất sắc trong phong trào, hoạt động của Đảng.

Bí Thư Đảng bộ, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng trao bằng khen cho những đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017

Trong công tác xây dựng Đảng, năm 2017 Đảng bộ Bộ Công Thương đã có những chuyển biến tích cực. Tổ chức đồng bộ và có hiệu quả việc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XII của Đảng.

Lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng “trong sạch, vững mạnh”, học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tham gia tích cực, trách nhiệm cao với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương về nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của Bộ Công Thương.

Các chi bộ, cá nhân được Đảng bộ Bộ Công Thương trao tặng bằng khen cho các chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017

Những kết quả đạt được trong năm 2017 là rất quan trọng, tạo tiền đề cho việc triển khai các nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng trong năm 2018, năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2016-2020, cũng như nhiệm kỳ khóa XII của Đảng, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận, trong công tác xây dựng Đảng vẫn còn những tồn tại, yếu kém nhất định. Chúng ta không nên bằng lòng, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được bởi thực tế còn không ít hạn chế và khuyết điểm.

Việc lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ chưa cao, đôi khi còn hình thức. Đặc biệt là các doanh nghiệp cổ phần, nhất là những nơi đồng chí bí thư cấp ủy không phải là người đứng đầu doanh nghiệp; Công tác giáo dục, bồi dưỡng nhận thức và lý tưởng cho cán bộ đảng viên ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức...

“Hội nghị tổng kết công tác Đảng lần này, chúng ta có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế, tồn tại trong năm qua, chỉ ra những nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp thực hiện trong năm tới”, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh.

Khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng

Theo Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tiếp tục tái cơ cấu có tính đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong trong việc hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo cuối Hội nghị tổng kết

Chính vì vậy, Đảng ủy bộ Công Thương xác định chủ đề của năm 2018 chính là: “Nêu cao vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh”. Theo đó, các nhiệm vụ thực hiện sẽ tập trung vào: Việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; Nâng cao chất lượng chi bộ về mọi mặt; Và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm 2018 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm bản lề trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, Đảng ủy Bộ cần tập trung vào những chỉ tiêu cụ thể về công tác Đảng năm 2018 như: Phấn đấu 100% số tổ chức đảng và 90% trở lên số cán bộ, đảng viên tham dự học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng.

50% số tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có 20% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 80% số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 80 đoàn viên thanh niên ưu tú, quần chúng tích cực được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

100% tổ chức đảng xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm; Lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ đạt vững mạnh.

Để ngành Công Thương khắc phục khó khăn, tiếp tục phát triển toàn diện, xứng đáng với niềm tin và mong đợi của Đảng và Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đề nghị: Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018. Làm tốt công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ trong toàn Đảng bộ;

Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng “trong sạch, vững mạnh”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn Đảng bộ Bộ cũng như Chương trình hành động cho năm 2018 và các năm tiếp theo.

Chi bộ Tạp chí Công Thương đã vinh dự được nhận bằng khen “Tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh” năm 2017

Nhân dịp này, Đảng bộ cũng đã trao bằng khen, giấy khen cho những đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017 và cho những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017.

Cũng trong dịp này, Chi bộ Tạp chí Công Thương đã vinh dự được nhận bằng khen “Tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh” năm 2017.

Hạ Vũ