Quảng Nam: Đưa hàng Việt đến với bà con vùng cao

Mô hình điểm bán hàng “Tự hào hàng Việt Nam” vừa được triển khai tại thôn 1 xã Trà Mai, huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã góp phần đưa hàng Việt chất lượng cao đến với đồng bào vùng cao một

Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Sở Công thương Quảng Nam đã phối hợp với hộ kinh doanh Phương Anh thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My để tổ chức điểm bán hàng “Tự hào hàng Việt Nam” với 100% hàng hóa mang thương hiệu Việt.

Tại điểm bán hàng “Tự hào hàng Việt Nam” tại huyện Nam Trà My, 100% các mặt hàng được bày bán là hàng Việt Nam, chất lượng cao. Trong đó, có cả những sản phẩm đặc trưng của vùng cao như: tiêu rừng, chuối mốc, heo đen...

Điểm bán hàng Việt của hộ kinh doanh Phương Anh tại xã Trà Mai, Nam Trà My. Ảnh: C.T.A

Sau khi có điểm bán hàng khai trương, nhiều người dân đã đến tham quan mua sắm hơn, chủ yếu là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, như: sữa, thực phẩm chế biến sẵn (mỳ tôm, bim bim, bánh kẹo, dầu ăn, gia vị), hóa mỹ phẩm...

Việc xây dựng các điểm bán hàng Việt Nam cố định tại các địa điểm vùng sâu, xa trung tâm đã giúp tỉnh Quảng Nam củng cố và mở rộng các kênh phân phối hàng hóa, thúc đẩy chương trình đưa hàng Việt về nông thôn; qua đó kết nối, nâng sức cạnh tranh cho các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của địa phương; tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với người dân trong nhận thức về hoạt động triển khai hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời giúp người tiêu dùng trong khu vực có Điểm bán hàng được tiếp cận và sử dụng những sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước, có uy tín, chất lượng, giá cả hợp lý, từ đó góp phần hình thành thói quen sử dụng và ủng hộ tiêu dùng hàng Việt Nam.
Thu Thủy