Quý 2/2014: Trung tâm Y tế tổ chức rửa phổi cho thợ lò

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, từ quý 2/2014, Trung tâm Y tế lao động sẽ rửa phổi trở lại cho thợ lò.
Theo báo cáo từ lãnh đạo Trung tâm Y tế lao động, mọi công tác chuẩn bị về máy móc thiết bị, dụng cụ y tế, điều kiện cơ sở vật chất cũng như về nhân lực đã được Trung tâm chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng đón tiếp bệnh nhân mắc bệnh nghề nghiệp về phổi đến điều trị rửa phổi.
 
Rửa phổi cho người lao động nhất là thợ lò đã được Trung tâm Y tế lao động thực hiện từ vài năm trước. Trước đó, Trung tâm đã tiến hành 550 ca rửa phổi, hầu hết đều là công nhân ngành Than, kết quả điều trị an toàn tuyệt đối, chưa có bất cứ một tai biến nào được ghi nhận. Đặc biệt, Trung tâm còn điều trị bằng phương pháp này cho một số ca ngoài ngành Than. Đó là trường hợp anh Phạm Ngọc Hiệp, 31 tuổi, ở thôn Gia Thạnh, xã Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Anh Hiệp bị nhiễm bụi cà phê do đã đi làm thuê cho chủ vườn cà phê ở gần nhà trên 10 năm. Cách đây 3 năm, anh Hiệp thấy ho, đau ngực, khó thở khi gắng sức, mất khả năng lao động. Sau khi được rửa phổi, anh Hiệp đã hết những cơn khó thở, có thể thở sâu mà không thấy tức ngực, không ho, da dẻ hồng hào trở lại và hiện nay tình trạng sức khỏe tốt. Được biết, hiện nay Trung tâm Y tế lao động là cơ sở y tế duy nhất trong cả nước hiện được Bộ Y tế cho phép thực hiện quy trình rửa phổi cho bệnh nhân.