Quý III/2014: Nhu cầu vàng toàn cầu giảm thấp nhất trong 5 năm

Đó là nhận định của Hội đồng Vàng thế giới (WGC) trong báo cáo ra ngày 13/11/2014.
Theo báo cáo, nhu cầu vàng toàn cầu giảm 2,5%, xuống còn 929,3 tấn, thấp nhất kể từ quý IV/2009, Tuy tiêu thụ trang sức vàng toàn cầu giảm 4% nhu cầu, song tiêu thụ trang sức vàng của Ấn Độ lại tăng 60%, vượt qua Trung Quốc và trở thành nước tiêu thụ vàng lớn nhất trong quý III/2014.

Giá vàng giao ngay trên sàn London lúc 14h13 hôm 12/11/2014 đạt 1.165,35 USD/ounce, giảm 3% trong năm nay, theo số liệu của Bloomberg. Trong quý III/2014, giá vàng trung bình đạt 1.282 USD/ounce, giảm 3,6% so với đầu năm và giảm 0,6% so với quý II/2014.

Tiêu thụ vàng xu và vàng miếng trong quý III năm nay giảm 21% xuống 245,6 tấn, thấp nhất kể từ quý IV/2009. Tiêu thụ tại Ấn Độ giảm 10% và Trung Quốc giảm 30%.

Nhu cầu trang sức vàng toàn cầu quý III giảm xuống 534,2 tấn. Trong khi sức mua trang sức vàng của Ấn Độ tăng lên 182,9 tấn, tăng 60%, sức mua tại Trung Quốc (không tính Hong Kong và Đài Loan) lại giảm 39% xuống 147,1 tấn. Hiện 2 nước này chiếm 62% tiêu thụ trang sức vàng toàn cầu. Nhu cầu trang sức vàng của Mỹ tăng 4% lên 34,4 tấn.

Tổng tiêu thụ vàng của Ấn Độ quý III tăng 39% lên 225,1 tấn, trong khi tổng tiêu thụ vàng của Trung Quốc giảm 37% xuống 182,7 tấn. Trong quý II/2014, Ấn Độ đã trở lại vị trí nước tiêu thụ vàng số 1 thế giới lần đầu tiên kể từ năm 2012, sau khi Trung Quốc giành vị trí này trong năm 2013.
Theo Alistair Hewitt - phụ trách thông tin thị trường của WGC dự đoán, năm nay, Ấn Độ và Trung Quốc, mỗi nước sẽ mua khoảng 850-950 tấn vàng.

Theo số liệu của Bloomberg, giới đầu tư đã bán 34,8 tấn vàng thông qua các quỹ ETP trong quý III năm nay, giảm so với 116,2 tấn cùng kỳ năm 2013. Hiện lượng vàng nắm giữ của các quỹ ETP tính đến  ngày 11/11/2014 đạt 1.624 tấn, thấp nhất kể từ tháng 5/2009.

Cũng trong quý III, ngân hàng trung ương các nước mua vào 92,8 tấn, ghi nhận quý thứ 15 liên tiếp mua ròng, theo WGC.