Quỹ “Mái ấm Công đoàn” Quảng Ninh: Xây mới và sửa chữa gần 600 ngôi nhà

Qua gần 9 năm hoạt động, đến nay, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” (MACĐ) của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ tổng cộng 582 hộ gia đình công nhân viên chức lao động nghèo xây mới và sửa nhà, với tổ
Điều đặc biệt, nguồn vốn từ Quỹ MACĐ không nhiều, nhưng đã trở thành nguồn vốn "động lực", kêu gọi bạn bè, người thân, đơn vị, những tấm lòng hảo tâm khác giúp vốn, giúp công để các gia đình công nhân nghèo có được những ngôi nhà khang trang hơn.

Xây nhà 200 triệu đồng

Trong căn nhà mái bằng kiên cố, rộng 60m2 ở phường Hà Trung (TP.Hạ Long), vợ chồng chị Hoàng Thị Yến - giáo viên Trường Mầm non Hà Trung - vẫn có cảm giác như một giấc mơ, sau những năm tháng thuê nhà triền miên.

"Có đất đấy, nhưng nghĩ chẳng bao giờ xây được nhà bởi vợ chồng nghèo mới lấy nhau, đúng lúc sinh con thì chồng phải mổ tim gấp. Anh ấy xuất viện với tình trạng sức khỏe rất yếu và cho đến bây giờ vẫn không thể làm được việc nặng. Khi đó, cả gia đình phải thuê một căn nhà nhỏ, lụp xụp" - chị Yến nhớ lại thời điểm cách đây 1 năm về trước.

Không chịu nổi tiền thuê nhà lẫn cảnh có năm phải chuyển nhà tới 4-5 lần, anh chị quyết xây một ngôi nhà tạm trên mảnh đất của mình.

Xét thấy hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình chị Yến, Quỹ MACĐ đã quyết định hỗ trợ gia đình chị 30 triệu đồng để xây nhà.

"Với số tiền ít ỏi của gia đình, cùng 30 triệu đồng trên, lúc đầu, vợ chồng tôi vẫn quyết định làm nhà tạm, lợp fibrôximăng. Nhưng, ai cũng động viên cố xây nhà kiên cố, cần gì mọi người chung tay giúp sức. 30 triệu đồng của Quỹ MACĐ không thể xây được ngôi nhà trên 200 triệu như chúng tôi đang ở, nhưng số tiền đó là cơ sở, là niềm tin để gia đình, bạn bè, làng xóm, cơ quan vợ, chính quyền góp thêm công, ủng hộ tài chính để xây ngôi nhà kiên cố" - anh Trần Văn Sự tâm sự.

Trong số 423 nhà xây mới suốt 9 năm qua (từ năm 2007), trường hợp như gia đình chị Yến - anh Sự khá phổ biến: Từ nguồn vốn hỗ trợ ban đầu của Quỹ MACĐ, đã huy động được công sức, tài chính từ nhiều nguồn trong xã hội.

Trước Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015 chỉ vài ngày, gia đình chị Nguyễn Thị Hoàn - công nhân phân xưởng chế biến của Cty CP khai thác đá-vật liệu xây dựng Cẩm Phả - cũng vui mừng khôn xiết khi dọn về ngôi nhà riêng của mình, được xây dựng một phần từ nguồn Quỹ MACĐ.

"Chồng ốm đau bệnh tật, hai con còn nhỏ trong đó một cháu bị bệnh tim bẩm sinh phải thường xuyên chữa trị, làm sao tính chuyện xây nhà, nên phải ở nhờ nhà bố mẹ" - chị Hoàn tâm sự - "Rồi tin vui đến, Quỹ MACĐ hỗ trợ 30 triệu đồng xây nhà. Từ nguồn động lực này, cùng số tiền tiết kiệm 40 triệu đồng, tôi xin bố mẹ đất để xây nhà. Cty và bạn bè, gia đình người thân hỗ trợ tiền, vật liệu xây dựng và ngày công để hoàn thiện ngôi nhà với tổng trị giá 262 triệu đồng, diện tích trên 74m2".

Phấn đấu 300 ngôi nhà

Theo ông Trần Danh Chức - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh - Quỹ MACĐ đã tạo động lực quan trọng để các tập thể, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, gia đình và địa phương cùng chung tay giúp đỡ công nhân lao động nghèo có mái ấm thực sự của mình. Biết bao ngôi nhà của công nhân nghèo được xây mới, sửa sang từ nguồn vốn "Mái ấm Công đoàn" và sự góp sức của các tập thể, cá nhân, dù có thể mỗi người vài chục viên gạch, ngói, vài kilogram ximăng…".

Tuy nhiên, theo ông Chức, vẫn còn nhiều lắm những gia đình công nhân đang hết sức khó khăn về nhà ở, cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

"Mong rằng, thời gian tới, các DN, đơn vị, cơ quan, cá nhân quan tâm, chung tay hơn nữa cùng cộng đồng giúp đỡ, sẻ chia để công nhân nghèo có nơi an cư. Nhà nước, tỉnh Quảng Ninh cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho CNLĐ khó khăn được vay vốn ưu đãi khi xây dựng nhà ở; đồng thời có cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần tham gia xây dựng nhà ở giá rẻ hoặc nhà ở cho CNVCLĐ khó khăn được thuê ưu đãi…" - ông Trần Danh Chức đề nghị.

Theo kế hoạch, trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, LĐLĐ Quảng Ninh sẽ phát triển thêm nguồn Quỹ MACĐ ít nhất 3 tỉ đồng; vận động hỗ trợ xây mới, sửa chữa 300 nhà cho CNVCLĐ khó khăn về nhà ở. Đến nay, quỹ đã hỗ trợ xây mới và sửa sang được khoảng 135 ngôi nhà. Năm 2015, quỹ phấn đấu hỗ trợ cho khoảng 70 gia đình công nhân nghèo, chưa có nhà ở để cùng họ và cộng đồng xã hội tiếp tục dựng xây những mái ấm mới.