SAMCO: Công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới

Ngày 22/4/2016, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO) đã tổ chức lễ công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới.

Phát biểu tại buổi lễ công bố, ông Nguyễn Hồng Anh - Chủ tịch HĐTV Samco chia sẻ, trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, từ một công xưởng Thành phố với quy mô sản xuất cơ khí nhỏ, đã vươn lên trở thành một Tổng công ty hoạt động đa ngành, có vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Chủ tịch HĐTV Samco nhận định, hệ thống nhận diện thương hiệu mới của Samco ra mắt hôm nay, sẽ ghi dấu ấn của sự đột phá, có ý nghĩa lớn lao trong quá trình phát triển của Tổng công ty, không chỉ là tạo sự nhận biết, sự khác biệt mà còn nhằm tác động đến nhận thức về một doanh nghiệp lớn, chuyên nghiệp, luôn có khát vọng lớn để xứng tầm với một Tổng công ty hoạt động đa ngành, có vị trí quan trọng trong ngành cơ khí giao thông vận tải của TP. Hồ Chí Minh và cho cả nước.

Chủ tịch HĐTV cũng chỉ ra những phương hướng sắp đến nhằm triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, đảm bảo sát với thực tiễn, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, đặc biệt là 7 chương trình đột phá của Thành phố, trong đó chú trọng phát triển các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô, thu hút đầu tư lắp đầy Khu Công nghiệp cơ khí ô tô TP. Hồ Chí Minh, sản xuất sản phẩm phù hợp với quy hoạch giao thông, sử dụng nhiên liệu sạch… Ông Nguyễn Hồng Anh nhấn mạnh, việc công bố nhận diện thương hiệu Samco hôm nay, cần triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo sự thống nhất từ thương hiệu Tổng Công ty đến các đơn vị thành viên, tạo sức mạnh tổng hợp đưa thương hiệu Samco phát triển bền vững.

Ông Trần Quốc Toản - Tổng Giám đốc SAMCO đặt mục tiêu đưa thương hiệu Tổng Công ty trở thành Thương hiệu Quốc gia trong ngành Cơ khí GTVT

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Toản - Tổng Giám đốc nhận định, Samco là đơn vị hoạt động đa ngành trong nhiều lĩnh vực, tập trung được nhiều nguồn lực, khả năng hỗ trợ hợp tác liên kết với nhau trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, Samco có ngành mũi nhọn là ngành cơ khí chế tạo, đã được Chính phủ quy hoạch là một trong bốn Tổng Công ty đảm nhiệm vai trò nòng cốt phát triển ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam. Trong suốt quá trình hoạt động, Samco luôn nỗ lực, chung sức đóng góp cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, thể hiện qua các chỉ tiêu SX-KD hàng năm luôn đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, năm 2015 là năm Samco đạt doanh thu và lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay, đóng góp vào ngân sách TP gần 5.000 tỷ đồng, các sản phẩm xe buýt Samco cung cấp cho cả nước cùng hệ thống dịch vụ vận tải đạt chuẩn quốc tế. Tổng công ty đặt mục tiêu sẽ đưa thương hiệu Samco trở thành biểu tượng quốc gia trong ngành Cơ khí giao thông vận tải, là một công ty linh hoạt, sáng tạo, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, luôn không ngừng phát huy sức mạnh nội lực trên nền tảng các giá trị cốt lõi: Chính trực - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hợp tác.


Hồng Lực