Sắp diễn ra Ngày hội trái cây Lục Ngạn lần thứ II năm 2017

“Ngày hội trái cây Lục Ngạn lần thứ II năm 2017” sẽ được tổ chức từ ngày 25 - 27/11/2017 tới đây tại Khu vực vườn hoa trung tâm huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Mục tiêu của Ngày hội chính là tôn vinh thành quả lao động của bà con, giới thiệu các loại trái cây đặc sản và sản phẩm đặc trưng của tỉnh nói chung, huyện Lục Ngạn nói riêng. Qua đó nhằm giữ gìn và nâng cao chất lượng thương hiệu, hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên kết phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm vào các tỉnh, thành phố phía Nam.
Ông Dương Văn Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết ngày hội lần này có quy mô về không gian tổ chức sự kiện rộng hơn, số lượng gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm lớn hơn
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Dương Văn Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chia sẻ: “Ngày hội là dịp để người dân huyện Lục Ngạn giới thiệu đến đông đảo nhân dân sự đặc sắc, phong phú, đa dạng các loại trái cây ăn quả của tỉnh Bắc Giang nói chung và huyện Lục Ngạn nói riêng với chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp cho nông dân tiêu thụ sản phẩm nông sản được thuận lợi. Đồng thời tạo cơ hội tìm hiểu, liên kết chặt chẽ giữa “bốn nhà”: nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà quản lý”.
Bên cạnh đó, Ban Tổ Chức cũng tập trung nâng cao tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các loại trái cây đặc sản, chất lượng cao, những sản phẩm đặc sản tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bắc Giang nói chung và huyện Lục Ngạn nói riêng ra thị trường trong nước và ngoài nước. Tạo thu hút phát triển kinh tế du lịch vườn đồi; đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, từng bước xây dựng chuỗi giá trị cho một số cây ăn quả chủ lực của huyện phát triển theo hướng bền vững.
Hiện nay, Lục Ngạn có trên 26.600 ha cây ăn quả các loại, trở thành vùng trồng cây ăn quả lớn nhất miền Bắc nước ta. Trong đó vải thiều chiếm 15.200 ha, sản lượng bình quân 100.000 tấn/năm; cây có múi 5.290 ha, sản lượng năm nay ước khoảng 40.000 tấn. Ngoài vải thiều và cây có múi, Lục ngạn còn có một số cây ăn quả khác có chất lượng, sản lượng và giá trị kinh tế cao như nhãn, ổi, táo…
Đặc biệt, trái cây trưng bày tại Ngày hội đều được dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm
Ngày hội được tổ chức nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các loại trái cây đặc sản, chất lượng cao và những sản phẩm nông sản mang đặc trưng của tỉnh Bắc Giang ra thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời cũng là nơi kết nối giữa “Nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà quản lý” trong việc liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân.
Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cũng khẳng định: “Đây còn là cơ hội để thu hút du khách để phát triển du lịch sinh thái, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, từng bước xây dựng chuỗi giá trị cho một số cây ăn quả chủ lực của tỉnh theo hướng bền vững”.
Ban tổ chức cũng bố trí 100 gian hàng trưng bày, triển lãm và bán các sản phẩm như: Trái cây các loại, mỳ Chũ, rượu Kiên Thành, giấm vải thiều, mật ong, phấn hoa... của các địa phương ngoài tỉnh; 5 huyện, thành phố trong tỉnh; 20 xã, thị trấn kết hợp với nhà vườn, hợp tác xã, tổ hợp tác... Trong khuôn khổ Ngày hội còn có nội dung thi chất lượng: Cam ngọt, cam lòng vàng, bưởi ngọt, bưởi da xanh và một số loại quả khác; thi thiết kế, trưng bày mâm ngũ quả nghệ thuật; thi gian hàng đẹp của các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, hợp tác xã; các trò chơi dân gian…
Bên cạnh việc quảng bá các loại trái cây, Ngày hội còn tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại với chủ đề “Kết nối cung cầu nông sản Bắc Giang”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Hội thảo khoa học ứng phó biến đổi khí hậu trong phát triển cây ăn quả.




Linh Chi