Ialy: Thuỷ điện sóng sánh tình người

Với thành tích 6 năm liền (tính từ ngày thành lập 28/2/2000-2006) luôn hoàn thành xuất sắc toàn diện mọi chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật do EVN giao (riêng tổng sản lượng điện sản xuất được trên 15 tỷ 650

Nồng ấm tình đồng nghiệp

Đang ngồi cạnh đứa con thiêm thiếp trên giường bệnh, nét mặt chị Hồ Thị Thi chợt biến sắc khi chồng cho biết số tiền phải có nếu mổ dị tật tim cho con. Đã mười năm trời, từ khi lọt lòng mẹ, cháu Đỗ Văn Dương luôn bị căn bệnh tim bẩm sinh hành hạ. Khi còn ở quê, kinh tế gia đình chị quá khó khăn, những đồng tiền dành dụm ít ỏi chỉ đủ mua thuốc uống, còn việc đưa cháu đi phẫu thuật giải quyết tận gốc căn bệnh vẫn chỉ là ước mơ xa vời.

Vận may tựa giấc chiêm bao đã đến. Cha là liệt sĩ, mẹ được Nhà nước khen tặng “Mẹ Việt Nam anh hùng” đất Quảng Ngãi, cả hai vợ chồng chị vừa được Nhà máy nhận vào làm việc và bố trí nhà ở trong khu tập thể biển Hồ mới được một năm. Mặc dù bố mẹ và các cô chú đồng nghiệp hết lòng chăm sóc, nhưng bệnh tình cháu Dương ngày càng nguy kịch và buộc phải nhập viện. Để giúp gia đình chị Thi có đủ số tiền lớn cho ca phẫu thuật, Giám đốc, Công đoàn Nhà máy đã vận động toàn thể CBCNV quyên góp được số tiền 30 triệu đồng, hai chị Đoàn Quốc Anh Thi và Vũ Thị Ngát vay tín dụng NHĐT&PT Gia Lai giúp chị Thi 20 triệu đồng, 5 CBCNV khác đã hiến máu giúp ca mổ thành công. Nay, mỗi khi nhìn con chơi đùa và chăm chỉ học tập chị lại xúc động: “May nhờ có Nhà máy cưu mang giúp đỡ, nếu không gia đình tôi không biết xoay xở ra sao...”.

Tương tự, anh Nguyễn Sỹ Lợi ở phòng Tổ chức – Lao động khi lên bàn mổ vì căn bệnh hiểm nghèo cũng đã được đồng nghiệp tìm đến tự nguyện hiến máu. Hiện, anh Lợi đã bình phục và đã có thể tham gia các hoạt động phong trào trong Nhà máy. Anh thương binh Lê Văn Huy, anh Đặng Bá Cao con liệt sỹ cùng nhiều CBCNV thuộc đối tượng chính sách cũng được lãnh đạo Nhà máy bố trí nhà ở, công ăn việc làm, đến nay đều có cuộc sống ổn định, gia đình hạnh phúc.

Thắm thiết nghĩa tình với người dân Tây Nguyên

Trong hai năm 2000-2001, khi Nhà máy mới thành lập, Thủy điện Ialy luôn phải đối mặt trước nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ và phòng chống cháy nổ, việc phá rừng đốt rẫy tràn lan dưới đoạn 2,5 km (thuộc đường dây 500 kV) của nhiều người dân thiếu hiểu biết. Đồng chí Huỳnh Nở – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Nhà máy, đã chỉ đạo: “Vinh dự cho chúng ta được quản lý vận hành một công trình kinh tế lớn của đất nước. Để bảo vệ Nhà máy an toàn từ xa, chúng ta phải xây dựng được một thế trận lòng dân vững chắc qua những việc làm thiết thực, hiệu quả với lương tâm và trách nhiệm của người thợ Ialy”. Từ đó đến nay, Đảng ủy, Giám đốc cùng Công đoàn Nhà máy đã tuyên truyền vận động 100% CBCNV trích mỗi người 10.000đ từ lương tháng để xây dựng các quỹ tiết kiệm, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Vì người nghèo... được số tiền trên 300 triệu đồng, (riêng phong trào tiết kiệm nuôi heo đất của Ban nữ công Nhà máy cũng đóng góp thêm trên 25 triệu đồng) để sửa chữa nhà cửa, nâng cấp đường liên thôn, lắp đặt mạng điện sinh hoạt cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo tại địa phương, Đoàn thanh niên Nhà máy đã tổ chức hàng trăm công lao động giúp dân ngoài giờ làm việc. Hai năm 2004-2005, Nhà máy đã xây dựng và bàn giao 4 ngôi nhà tình nghĩa, mua tặng 6 con bò giống tốt, 400 kg ngô giống cao sản, 200 bộ quần áo cùng nhiều tư liệu sản xuất - đồ dùng học tập giúp các gia đình chính sách, phụ nữ nghèo vượt khó, trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam tại 03 xã: Ialy, Iamơnông, Chư Đăng Ya, nơi Nhà máy đóng trụ sở. Ông Hà Xuân Vượng – Chủ tịch UBND xã Ialy và Rơ Chăm Thung – Chủ tịch UBND xã Iamơnông ghi nhận: “Sự quan tâm đầy tình nghĩa về mọi mặt của Nhà máy đối với chính quyền và nhân dân địa phương đã mang lại hiệu quả hết sức to lớn. Đồng bào JơRai luôn tin tưởng vào chính quyền, yêu mến Nhà máy và tự giác tham gia phong trào bảo vệ ANTT-XH tại địa phương”.

Sông Sê San năm nay đón mùa mưa sớm. Dòng nước đổ trĩu nặng phù sa cho đồng bằng Nam Bộ đang ngày đêm vượt qua bao ghềnh thác để làm quay các tuabin thủy điện. Nhưng bên bờ Sê San còn luôn có một dòng chảy âm thầm khác lấp lánh tình người, làm ấm lòng người thân những cán bộ nhân viên phải làm việc nơi đầu sóng ngọn gió. Khơi nguồn và gìn giữ cho dòng chảy tình nghĩa đó là Giám đốc và Công đoàn Nhà máy Thuỷ điện Ialy.

  • Tags: