Xin lấy xã Suối Nánh, một xã vùng cao và cũng là một trong những xã xa nhất của huyện Đà Bắc, cách trung tâm thị trấn huyện khoảng 80 km làm minh chứng. Xã có tổng diện tích tự nhiên 3.500 ha, 253 hộ dân và 1.140 nhân khẩu; gồm 5 xóm, trong đó, chủ yếu là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Đây là một trong 16 xã vùng Dự án của huyện Đà Bắc được Dự án Giảm nghèo đầu tư nhiều công trình như: Công trình đường xóm Duốc dài hơn 3 km, các mô hình nông nghiệp (chủ yếu là trồng ngô lai và chăn nuôi bò, lợn), công trình nhà mẫu giáo, nhà ở giáo viên, các phòng học tương đối đầy đủ cho học sinh...
Ông Bùi Văn Ghiện, Phó trưởng Ban phát triển xã, cho biết: “Từ ngày Dự án Giảm nghèo đầu tư cho xã từ việc xây dựng các công trình, các mô hình nông nghiệp, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, bộ mặt đời sống của nhân dân trong xã được thay đổi rõ rệt. Đặc biệt, hợp phần Ngân sách phát triển xã (NSPTX) đã giúp người dân có cơ hội làm được những con đường nhỏ, sửa chữa trạm y tế của thôn bản, xây dựng sân chơi cho trẻ mẫu giáo,... và nhận thức của người dân cũng được nâng lên”. Thực tế cho thấy, chỉ với 15 triệu đồng người dân đã làm một đoạn đường dài 100 m, rộng hơn 1 m thuộc hợp phần NSPTX rất hiệu quả thay vì đoạn đường mòn trước đây nhỏ và khó đi. Kết quả là 34 hộ dân trong xã Suối Nánh rất phấn khởi, nhiệt tình tham gia góp công sức xây dựng đoạn đường này.
Góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, xã Suối Nánh sẽ triển khai các phần việc tiếp theo của hợp phần NSPTX, quyết tâm làm tốt hợp phần này và nhận thức được ích lợi mà Dự án mang lại, không chỉ tăng cường cơ sở vật chất cho xã mà còn đào tạo, nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ xã cũng như góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân địa phương.