Sản phẩm chất lượng cao, ổn định cộng với hệ thống phân phối và bán hàng có hiệu quả, Xi măng Nghi Sơn đã được người tiêu dùng cả nước biết đến và đánh giá cao. Đó chính là kết quả của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng thống nhất cho toàn bộ hoạt động của Công ty, ở tất cả các cơ sở sản xuất và khối văn phòng. Công nghệ tiên tiến của Xi măng Nghi Sơn hoàn toàn có đủ khả năng đáp ứng những yêu cầu cao nhất về bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường. Trong quá trình sản xuất, Công ty theo dõi chặt chẽ các yếu tố có thể ảnh hưởng đến môi trường, đặc biệt là khí thải. Định kỳ hàng quý, Công ty thu thập, phân tích mẫu khí thải để lập báo cáo. Kết quả phân tích luôn thỏa mãn cả những yêu cầu ở mức cao nhất mà Ngân hàng Thế giới, Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) và tiêu chuẩn Việt Nam đặt ra.
Đối với người lao động, Công ty xây dựng chương trình phát triển nhân lực toàn diện và chính sách đãi ngộ công bằng. Phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược với các nhà cung ứng vì lợi ích chung lâu dài theo phương châm "Hợp tác để cùng Phát triển". Công ty xây dựng một nét văn hóa mang bản sắc riêng - quan hệ hợp tác chân thành và cởi mở, là mô hình kiểu mẫu cho sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản với sự góp sức của đội ngũ CBCNV Công ty.
Năm 2006, Xi măng Nghi Sơn thành lập Quỹ Giáo dục, với số vốn ban đầu là 100.000USD. Từ đó, hàng năm, Công ty đều trích một số tiền từ phần lãi trước thuế để đóng vào Quỹ và dùng để hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục. Từ 2002, Xi măng Nghi Sơn duy trì trao học bổng hàng năm trị giá 20 triệu đồng cho các trường phổ thông thuộc huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Từ năm 2004 đến nay duy trì trao học bổng hàng năm giá trị 10 triệu đồng cho trường kỹ thuật Công nghiệp và Trường Dạy nghề Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Ngoài ra, vào dịp Tết, Công ty còn tặng quà cho học sinh nghèo, trẻ em tàn tật, mồ côi và đã hỗ trợ các địa phương, trường học, các tổ chức xã hội hàng trăm tấn xi măng để xây dựng và cải thiện cơ sở vật chất. Công ty cũng tích cực ủng hộ đồng bào tại các vùng bị thiên tai, lũ lụt mỗi năm hàng trăm triệu đồng.
Ngày 14/9 vừa qua, Công ty đã vinh dự được nhận 2 giải thưởng Vietnam Golden FDI 2009 giành cho tập thể và cá nhân xuất sắc. Để được xét và nhận giải thưởng này là điều không dễ đối với Công ty và ông Hoàng Văn Lược. Trong 3 năm từ năm 1996-1999, ông đã giữ chức vụ Phó Tổng Trưởng phòng Hành chính Tổ chức. Đây là thời kỳ quan trọng của dự án đầu tư xây dựng nhà máy Xi măng Nghi Sơn với tổng vốn đầu tư 347 triệu USD. Trên cương vị công tác của mình ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giúp dự án xây dựng nhà máy hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào sản xuất theo kế hoạch. Sau một thời gian điều động công tác tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam, đầu năm 2001 đến nay, ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Nghi Sơn, đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Xi măng Việt Nam trong Liên doanh. Đây là giai đoạn phát triển tiêu biểu của Công ty, khi mới đi vào hoạt động còn gặp rất nhiều khó khăn, thua lỗ là điều không tránh khỏi. Ông Hoàng Văn Lược đã cương quyết trong quản lý, chủ động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh và cuối cùng đã chặn đứng tình trạng thua lỗ lớn của Công ty trong hơn một năm đầu đi vào sản xuất. Sang năm 2002, Công ty bắt đầu có lãi và từ đó đến nay luôn hoạt động hết công suất và lợi nhuận hàng năm gia tăng ổn định.
Cho đến nay, Xi măng Nghi Sơn tự hào có đội ngũ lao động tinh nhuệ với mức thu nhập vào loại cao của Tỉnh. Không chỉ có vậy, Công ty còn đầu tư trên 150 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho công nhân lao động, thực hiện bù trượt giá vào lương, đưa mức thu nhập bình quân người lao động trong năm 2008 lên 8,5 triệu đồng/tháng. Hoạt động của các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty. Các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến tiết kiệm hàng năm thu lợi hàng chục tỷ đồng. Đến nay, Công ty đã cung cấp cho thị trường cả nước trên 18 triệu tấn xi măng PCB40, đóng góp cho ngân sách Nhà nước trên 1.000 tỷ đồng. Ngày 23/4/2007, Công ty tiếp tục xây dựng dây chuyền sản xuất thứ 2 của Nhà máy Xi măng Nghi Sơn, nâng công suất lên gấp 2 lần hiện tại. Dự kiến, dây chuyền sản xuất thứ 2 đi vào hoạt động sẽ cung cấp thêm cho thị trường 2,15 triệu tấn xi măng/năm, tạo việc làm cho hơn 100 lao động.