Ba nghề được trả lương cao nhất ở Mỹ đều liên quan đến việc chữa trị cơ thể con người. Các bác sĩ và nhà phẫu thuật có thu nhập cao nhất. Tính trung bình mỗi năm họ kiếm được hơn 140.000 USD mỗi người. Tại Mỹ, hiện có 600.000 người làm nghề này (có giấy phép hành nghề và bằng cấp hẳn hoi). Các nha sĩ xếp hàng thứ hai, mỗi người thu nhập trung bình 130.000 USD/năm. Các bác sĩ nhi khóa xếp thứ năm về thu nhập, 110.000 USD/năm. Xen vào giữa năm vị trí trên cùng về thu nhập là các tổng giám đốc và giám đốc công ty (CEO) - kiếm được 120.000 USD - xếp thứ ba là các phi công các hãng máy bay thương mại - 115.000 USD, xếp thứ tư.
Theo số liệu của cục thống kê Bộ lao động Mỹ, những nghề nghiệp càng gần với lò nấu càng ít tiền. Đó là đầu bếp tại các nhà hàng thức ăn nhanh. 552.000 đầu bếp có giấy phép hành nghề kiếm được bình quân 13.590 USD người/năm. Các nhân viên phục vụ tiệm cà phê (cafeteria) có thu nhập thấp hàng thứ hai trong top 5 thu nhập thấp, 13.580 USD. Xếp thứ ba là các tiếp viên cửa hàng thức ăn nhanh. Thu nhập chính thức chỉ khoảng 13.550 USD/năm. Bồi bàn tại các nhà hàng chiếm vị trí thứ tư về thu nhập thấp - 13.350 USD. Nhưng thấp nhất trong top 5 thu nhập là những “tay hồ” tại các sòng bạc. Những người hành nghề này có thu nhập bình quân chỉ đạt 13.330 USD, chưa bằng số tiền thuế mà các phi công hãng máy bay thương mại phải đóng. Tuy nhiên, những thành phần lao động có thu nhập thấp được bù đắp bằng các khoản tiền “boa” không tính vào lương mà đôi khi chiếm tỷ trọng đáng kể trong số tiền họ mang về nhà. Song song với thống kê tiền lương, Bộ lao động Mỹ cũng đưa ra thống kê về an toàn lao động. Trong một năm bình thường các nghề nguy hiểm nhất không phải là nghề cứu hoả hay cảnh sát mà là nghề cưa gỗ và đánh cá. Trung bình, tổng số người chết vì tai nạn lao động ở Mỹ trong một năm là 5.915 người, trong đó có những người chết vì đau tim lúc đang ngồi tại bàn làm việc và cả chết lúc đang làm nhiệm vụ đặc biệt như cảnh sát bị giết bởi bọn cướp ngân hàng. Nhưng trong khi các phương tiện thông tin đại chúng thường làm rùm beng về cái chết của cảnh sát hoặc lính cứu hỏa, họ lại bỏ qua những tai nạn lao động thường gặp nhất. Thống kê cho thấy nghề cưa gỗ là nghề có tỷ lệ tử vong cao nhất: cứ 100.000 thợ cưa gỗ thì có 122 người chết trong một năm: chết vì cây đè hay xe lật trong đường rừng lầy lội, lồi lõm,... nghề đánh cá chiếm vị trị thứ hai. Phi công lái máy bay chiếm vị trí thứ ba. Đa số chết khi lai máy bay nhỏ chứ không phải máy bay vận tải trở khách. Các công nhân lắp đặt công trình thép chiếm vị trí thứ tư. Công nhân khoan và khai thác mỏ chiếm vị trí thứ năm. Xếp thứ sáu là thợ lợp mái. Công nhân xây dựng chiếm vị trí thứ bẩy. Tài xế xe tải chiếm vị trí thứ tám. Nghề cảnh sát và nghề cứu hỏa thường được xem là nghề nguy hiểm nhãn tiền, nhưng do các tiêu chuẩn an toàn được xem trọng, nên may thay lại không nằm trong danh sách tám nghề nguy hiểm nhất!!!
Nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong khi đang làm việc ở Mỹ là tai nạn giao thông chiếm đến 23% tổng số 5.915 người chết vì tai nạn lao động hàng năm. Ngay cả cảnh sát cũng chết vì tai nạn xe cộ nhiều hơn là bị giết. Nguyên nhân thứ hai là té ngã, điển hình là thợ lợp mái và các công nhân lắp đặt công trình thép. Nguyên nhân thứ ba là bị sát hại khi đang làm việc.