Doanh thu của năm 2004 đạt khoảng 120 triệu USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: xuất khẩu đạt 85,25 triệu USD; tiêu thụ trong nước đạt 35 triệu USD; nộp ngân sách 11 triệu USD; đã giải quyết việc làm cho hơn 20.000 người lao động tại các khu công nghiệp. Một số doanh nghiệp đã tạo được sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao, tiêu thụ trên thị trường trong nước và ngoài nước. Những dự án trên sẽ đem lại thành công cho thành phố Đà Nẵng - “Khúc ruột của miền Trung” nhiều lợi thế về nguồn lực để phát triển kinh tế và tiếp tục thu hút thêm các dự án đầu tư mới.
Với nhiều lợi thế, tiềm năng nhưng trên thực tế, thành phố Đà Nẵng phát triển chưa tương xứng với vị thế là trung tâm kinh tế động lực của miền Trung, kinh tế tăng trưởng chưa vững chắc.
Trong những năm tới, thành phố Đà Nẵng sẽ làm hết sức mình nhằm tạo bước đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, quảng bá, giới thiệu với các nhà đầu tư trong và ngoài nước về tiềm năng, cơ hội, chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư của Thành phố. Đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp - xây dựng; thương mại- du lịch; thuỷ sản- nông lâm. Đây cũng chính là các nhóm ngành có nhiều danh mục dự án đang kêu gọi đầu tư của Thành phố.
Để có được bức tranh toàn cảnh của Công nghiệp Đà Nẵng cũng như có chiến lược rộng hơn đến năm 2010, các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách, các nhà đầu tư, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước có thể tham khảo thêm từ cuốn sách “Công nghiệp thành phố Đà Nẵng, thực trạng và giải pháp phát triển” của Tiến sĩ Lê Hữu Đốc, đã được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia lựa chọn xuất bản năm 2004 vừa qua.
Với hơn 280 trang viết, tác giả đi từ cái chung đến cái riêng, từ sự phân tích vai trò, vị trí của công nghiệp trong nền kinh tế và thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nưước. Tác giả đã phân tích thực trạng, tiềm năng thế mạnh của Đà Nẵng trong phát triển kinh tế nói chung và công nghiệp nói riêng; từ đó nêu lên một số giải pháp để đẩy nhanh sự phát triển công nghiệp thành phố Đà Nẵng trong những năm tới. Thông qua việc phân tích trình bày nội dung, cuốn sách còn giới thiệu để bạn đọc hiểu thêm chiến lưược và mô hình phát triển của công nghiệp đã đưược nhiều nưước trên thế giới áp dụng và thử nghiệm.
Đặc biệt, phần IV và phần V của chưương 2, phần II và phần III của chưương 3 rất cần thiết đối với các nhà đầu tưư, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nưước có nhu cầu đầu tưư vào TP. Đà Nẵng, để có đưược cái nhìn cụ thể về sự phát triển vùng kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp nhỏ; Có cái nhìn cơ bản và rộng mở về sự phát triển của Đà Nẵng trong những năm tiếp theo để đi tắt, đón đầu trong đầu tưư của đơn vị mình vào TP. Đà Nẵng.