Phát hiện này đem khả năng thực hiện là dùng cây để làm sạch các vùng đất bị nhiễm bẩn kim loại độc có độc tính mạnh như chì, arsenic và cadmium. Các nhà khoa học đã ghép thêm một gien vào một loại cây, gien đó tạo ra một entym “sản xuất” phytochelatains. Các loại cây trước đây hầu hết chỉ có khả năng lưu giữ chất độc trong rễ, nên khó thu gom và xử lý hơn loại cây mới này, có thể dồn chất độc lên thân và lá. Khám phá này mở ra khả năng làm sạch một cách an toàn và chi phí thấp chưa từng có đối với 6 điểm ô nhiễm nghiêm trọng nhất nước Mỹ (trong đó có 4 điểm ô nhiễm kim loại nặng).
Tạo ra cây hút chất độc
TCCT
Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học California (Mỹ) đã vô tình khám phá được “tác dụng phụ” của chất phytochelatins, đó là giúp cây cối “giải độc tính” của kim loại nặng và chuyển những kim loại nặng đó