Khởi sắc vùng mỏ Khánh Hoà

“Thu nhập cao, ổn định, nơi làm việc khang trang, sạch đẹp. Phong trào văn nghệ, thể thao, phong trào học tập nâng cao trình độ... lĩnh vực nào cũng phát triển. Phải nói rằng, mấy năm gần đây, Khánh H

Xí nghiệp Than Khánh Hoà là đơn vị khai thác than lộ thiên thuộc Công ty Than Nội Địa, là Mỏ than đầu tiên của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nằm trên quê hương cách mạng Việt Bắc. Cùng với những khó khăn chung của nền kinh tế đất nước sau những năm giải phóng, sự biến động của nền kinh tế thị trường trong những năm đầu thời kỳ đổi mới, Xí nghiệp đứng trước muôn vàn những khó khăn trong điều kiện nhiều lao động, ít việc làm, thiết bị không được đầu tư, hầu hết thiết bị lạc hậu. Tuy nhiên, chính trong khó khăn thử thách đó càng sáng chói bản lĩnh của những người thợ mỏ Khánh Hoà. Họ luôn năng động sáng tạo, phát huy sáng kiến, khai thác triệt để năng lực sẵn có để nâng cao sản lượng và chất lượng than. Khánh Hoà hôm nay đã tự khẳng định mình, đứng vững trong cơ chế thị trường, sản xuất kinh doanh có lãi, ổn định công ăn việc làm cho hơn 1.000 CBCNV.
Năm 2004, theo kế hoạch, Xí nghiệp phải hoàn thành bốc xúc trên 2,5 triệu m3 đất đá, chuẩn bị than phục vụ cho Nhà máy Điện Cao Ngạn nên Xí nghiệp được đầu tư một số lượng máy móc hiện đại với số tiền lên tới trên 80 tỷ đồng, trong đó có máy xúc thuỷ lực lớn, máy khoan thuỷ lực hiện đại và các loại xe tải của hãng CAT(Mỹ) trọng tải tới 5,8 tấn. Với các thiết bị đó, năm 2004, sản lượng khai thác than của Xí nghiệp tăng vọt, đất đá bóc đạt 100,6% kế hoạch tăng 211,4% so với năm 2003; than nguyên khai tăng 133,4%; than sạch sản xuất tăng 119,8%; than tiêu thụ tăng 118,6%. Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm clinke đã tăng từ 12.000 tấn năm 2003 lên 15.000 tấn năm 2004; sản xuất và tiêu thụ vôi  đạt 6.033,6 tấn, tăng 106,6% so với năm 2003; doanh thu đạt 72 tỉ 143 triệu đồng; thu nhập bình quân hơn 1,9 triệu đồng/người/tháng. Công tác kỹ thuật khai thác đã có nhiều tiến bộ đáng kể, các tuyến tầng đã được cải tạo rộng đẹp và đúng yêu cầu kỹ thuật, tình trạng nợ đất đá hoàn toàn không còn. Ngoài ra, Xí nghiệp còn mạnh dạn nghiên cứu giảm chỉ tiêu thuốc nổ từ 0,4kg/m3 xuống 0,3kg/m3, tiết kiệm chi phí sản xuất lên tới hàng tỷ đồng.
Song song với việc nâng cao năng lực sản xuất, ban lãnh đạo Xí nghiệp còn đặc biệt quan tâm đến đời sống của CBCNV. Những năm trước, công nhân Xí nghiệp Than Khánh Hoà và nhân dân trong khu vực sử dụng nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh, vào mùa khô thiếu nước trầm trọng. Trước những bức xúc về thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình CBCNV, Công ty Than Nội Địa đã đầu tư một đường nước sinh hoạt dài 8 km từ thành phố Thái Nguyên về Xí nghiệp để cấp nước sạch cho CBCNV và hàng trăm hộ dân sống trong vùng. Giờ đây, từ văn phòng Xí nghiệp đến nhà điều hành sản xuất đều khang trang; nhà ăn được sửa chữa nâng cấp, thoáng, con đường vào khai trường mỏ trước đây lầm bụi, giờ được đổ bê tông. Sân bóng đá mới được đầu tư, nâng cấp với tường bao, sân khấu, hệ thống chiếu sáng, thoát nước hiện đại… Sự phát triển của Khánh Hoà đã kéo theo một số lượng không nhỏ con em và nhân dân trong vùng có thêm công ăn việc làm, trẻ em được cắp sách đến trường, người dân trong vùng được mở mang dân trí, được khám chữa bệnh, được đi lại dễ dàng nhờ hệ thống giao thông mà Xí nghiệp đầu tư…, 4 yếu tố góp phần phát triển nông thôn miền núi mà người ta hay nhắc tới là “điện - đường – trường – trạm” thì Khánh Hoà đều đã đóng góp cho vùng đất này.
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2005, Khánh Hoà phấn đấu thực hiện tốt một số chỉ tiêu chủ yếu là: bóc 2,5 triệu m3 đất đá, tiêu thụ 370.000 tấn than, sản xuất và tiêu thụ 6.000 tấn vôi, sản xuất và tiêu thụ 20.000 tấn clinke, đảm bảo thu nhập bình quân đầu người đạt 2 triệu đồng/người/tháng. Tập trung chỉ đạo thực hiện việc quản lí chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị, khai thác đúng quy trình công nghệ, đảm bảo đủ than cung cấp cho Nhà máy Điện Cao Ngạn và cung cấp cho thị trường. Hoàn thành công tác đền bù mở rộng và lập khu tái định cư để tăng diện tích đổ thải; Đầu tư xây dựng hoàn thiện dây chuyền sản xuất clinke nâng công suất lên gấp 2 lần; Đầu tư dây chuyền tuyển than bằng công nghệ khí phức hợp để nâng cao hiệu quả tận thu than; Thành lập dây chuyền sản xuất đá cung cấp cho Nhà máy Điện Cao Ngạn; Nghiên cứu và tổ chức khai thác than hầm lò để tăng sản lượng than chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường.
Khánh Hoà hôm nay thực sự đã khởi sắc. Chuyện người thợ có xe máy đi làm mới hôm nào tưởng như mơ thì đến nay, trên 80% CBCNV đã có xe máy mới, mức thu nhập chưa phải là lí tưởng, nhưng cũng là hấp dẫn ở vùng đất bán sơn địa này. Dù thợ mỏ Khánh Hoà hôm nay chưa thật giàu sang, nhưng đến các phân xưởng, các ngõ ngang xóm thợ, ta dễ bắt gặp nét đẹp văn hoá, tình người, và thêm vào đó giờ đây là nhịp sống công nghiệp, hiện đại.

  • Tags: