Nhìn lại những ngày gian khổ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, CBCNV Công ty Điện lực thành phố Hà Nội ngày nay có thể tự hào vì đã hoàn thành được nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao cho, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu, ở bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào, măc cho dưới nắng hè gay gắt, hay những đêm đông giá lạnh, trên các đường phố nội thành hay trên những cánh đồng của ngoại thành, dứt tiếng bom đạn của kẻ thù là có mặt của những người thợ điện Thủ đô. Nhiều tấm gương dũng cảm quên mình để bảo vệ máy móc, bảo vệ dòng điện thông suốt, nhiều công nhân đã anh dũng hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ.
Đặc biệt, trong 12 ngày đêm lịch sử năm 1972, gần như toàn bộ lưới điện của Thành phố Hà Nội bị bom B52 tàn phá, bằng lòng dũng cảm của mình với các cỗ máy phát điện diezel CBCNV Điện lực Hà Nội vẫn ngày đêm liên tục phát điện, tiếp tục phục vụ những vị trí quan trọng của Đảng, Nhà nước. Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam vẫn đều đặn báo tin cho thế giới biết, về sự dã man của đế quốc Mỹ và ý chí kiên cường của nhân dân Việt Nam anh hùng, không gì khuất phục được và những ngày sau đó, hàng loạt đường dây cao thế được khôi phục, ánh điện của Thủ đô lại bừng sáng.
Nhìn lại 50 năm qua, cùng với các ngành kinh tế khác, ngành Điện Thủ đô đã có những bước phát triển vượt bậc, sản lượng điện năm 2004 so với năm 1954 tăng lên trên 100 lần. Hiện nay, Công ty Điện lực thành phố Hà Nội đang trực tiếp quản lý một khối lượng lớn đường dây điện cao thế, trung thế, hạ thế và trạm biến áp, với trên 530 nghìn khách hàng dùng điện đã ký hợp đồng mua bán điện. Nhiều xã ngoại thành đã được đầu tư lưới điện hoàn chỉnh và được Công ty tổ chức bán điện trực tiếp đến hộ dân theo giá qui định của Nhà nước. Nguồn điện cấp cho thành phố Hà Nội luôn được bảo đảm chất lượng và hoạt động ổn định...
Từ con số 100 CNV ngày đầu tiếp quản, ngày nay, Công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã có trên 3.500 CBCNV, có trên 800 người có trình độ đại học, cao đẳng và trên đại học, có gần 900 người có trình độ trung cấp các loại, một đội ngũ công nhân kỹ thuật đông đảo được đào tạo, rèn luyện cả về lý thuyết, thực hành và đã có nhiều năm cống hiến và trưởng thành trong chiến đấu, lao động, sản xuất...
Đảng bộ Công ty Điện lực thành phố Hà Nội có trên 600 đảng viên, sinh hoạt tại trên 30 chi bộ bộ phận. Hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh luôn sôi nổi thu hút được mọi người hưởng ứng, các hoạt động luôn gắn bó với người lao động và phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn, chính quyền đã tạo nên một không khí làm việc sôi nổi động viên được CBCNV tích cực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
Là một cơ sở điện lực ra đời sớm, có vị trí quan trọng, từ nơi đây, qua lao động sản xuất, chiến đấu, rèn luyện qua thử thách, nhiều CBCNV đã trưởng thành, trong đó có nhiều đồng chí là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, là bộ trưởng, thứ trưởng, giám đốc các Công ty... Đi suốt chiều dài của Tổ quốc từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam đến các điện lực, công ty, nhà máy, xí nghiệp... chúng ta đều vinh dự gặp lại những cán bộ, những công nhân lành nghề trước đây đã trưởng thành, nắm giữ những cương vị trọng trách, họ đã đóng góp nhiều công sức cho Công ty Điện lực thành phố Hà Nội ngày nay.
Theo lời Bác dạy, lớp lớp CBCNV Công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã đoàn kết chặt chẽ, luôn có ý thức, trách nhiệm cao trong công việc, đó là những yếu tố cơ bản để Công ty Điện lực thành phố Hà Nội liên tục nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch được giao. Các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, trong công tác quản lý vận hành kinh doanh bán điện và đầu tư phát triển lưới điện đã khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của mỗi người. Hàng năm, có trên 50 người đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua, nhiều người đạt lao động giỏi các cấp, nhiều tổ chức, điện lực, xí nghiệp, trung tâm, xưởng, đội... là đơn vị xuất sắc được nhận cờ, bằng khen, huân chương của Nhà nước, thành phố và ngành điện.
50 năm qua, Công ty đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương các loại, đặc biệt năm 2000, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, làm theo lời Bác dạy, trong quá trình phát triển và trưởng thành, Công ty Điện lực thành phố Hà Nội luôn được sự lãnh đạo toàn diện của Bộ Công nghiệp, của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội và của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Bằng trí tuệ, trách nhiệm, mỗi CBCNV Công ty Điện lực thành phố Hà Nội nguyện phấn đấu không mệt mỏi để từng ngày, từng giờ, giữ vững dòng điện thông suốt phục vụ tốt nhất cho các yêu cầu chính trị, xã hội, phát triển kinh tế cũng như sinh hoạt của nhân dân Thủ đô. Trong những ngày này, ý chí đó càng được tôn trọng, đề cao, mọi người đang tích cực lao động, quyết tâm lập nhiều thành tích xuất sắc kỷ niệm thiết thực 50 năm ngày Truyền thống ngành Điện (21/12/1954-21/12/2004)./.