Tăng cường hợp tác với WB trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

Ngày 24/6/2016, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã có buổi tiếp và làm việc với ông John Roome - Giám đốc cao cấp về Biến đổi khí hậu (BĐKH) của Ngân hàng Thế giới (WB).

Tại buổi tiếp hai bên đều đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa WB và Việt Nam cũng như với Bộ Công Thương trong các vấn đề về năng lượng tái tạo, vấn đề giảm phát thải, bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông John Roome - Giám đốc cao cấp về BĐKH của WB khẳng định tầm quan trọng của Chương trình Phát triển Năng lượng Tái tạo (REDP) và chương trình hợp tác với Bộ Công Thương trong lĩnh vực năng lượng giúp khu vực tư nhân của Việt Nam tham gia có điều kiện tham gia, phát triển năng lượng tái tạo.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đánh giá cao WB đã hỗ trợ đẩy nhanh dự án sau khi được khởi động. Nhờ có chính sách phát triển năng lượng hợp lý về giá điện và tài chính, các nhà đầu tư nhỏ Việt Nam đã có thể tham gia vào các dự án thủy điện nhỏ.

Đẩy mạnh hợp tác với WB trong phát triển nguồn năng lượng tái tạo

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, các dự án năng lượng tái tạo khác như: điện gió, sinh khối, rác thải, mặt trời cần hỗ trợ hơn nữa từ phía Chính phủ Việt Nam và WB.

Ông John Roome cam kết, cá nhân ông cũng như WB sẽ có nhiều hơn nữa những chính sách ưu tiên cho Việt Nam đối với vấn đề biến đổi khí hậu. Đồng thời ông John Roome cũng đề nghị trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam cũng như Bộ Công Thương sẽ có những chiến lược nhằm giảm lượng phát thải bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đạt được các mục tiêu của Chiến lược Phát triển Xanh.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã gửi làm cảm ơn sâu sắc đến cá nhân ông John Roome cũng như WB đã tạo nhiều điều kiện để Việt Nam phát triển hơn nữa trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Thứ trưởng khẳng định, Bộ Công Thương và Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực sức mình để giảm lượng phát thải cũng như góp phần bảo vệ môi trường luôn xanh và sạch.

Hoàng Hòa - Quang Minh