Thứ trưởng Bộ Thương mại Lào làm việc với sở Công Thương Nghệ An

Vừa qua, tại Thành phố Vinh-Nghệ An, đoàn công tác Bộ Thương mại nước CHDCND Lào do đồng chí Thứ trưởng SIEUSAVATH SAVENGSUKSA,đã có chuyến thăm và làm việc tại Sở Công Thương Nghệ An.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Phan Thanh Tịnh - Tỉnh Ủy viên, Giám Đốc Sở; đồng chí Võ Thị An - PGĐ Sở.

Thực hiện chủ trương, chính sách của nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là tăng cường phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện với CHDCND Lào, thời gian qua, Nghệ An và các tỉnh của nước bạn Lào có chung đường biên giới đã duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị thân tình, cởi mở, đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện.

Nghệ An có 419 km biên giới trên đất liền tiếp giáp với 3 tỉnh của nước CHDCND Lào là Bô Ly Khăm Xay, Xiêng Khoảng và Hủa Phăn, có cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy và 3 cửa khẩu phụ: Thông Thụ, Tam Hợp và Cao Vều cùng với nhiều lối mở tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán, trao đổi hàng hóa và đi lại của người dân, phương tiện qua lại biên giới giữa hai nước.

Trao đổi với đ/c Thứ trưởng bộ Thương Mại Lào, Đ.c Phan Thanh Tịnh cho biết: thời gian vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm mở rộng, phát triển quan hệ thương mại với Lào, tập trung đầu tư phát triển kinh tế vùng biên giới phía Tây tiếp giáp với Lào, khai thác tốt các tiềm năng của tỉnh, đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hóa; quy hoạch, đầu tư xây dựng các chợ biên giới, chợ cửa khẩu tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi hàng hóa, giao thương của cư dân biên giới hai nước. Để tập trung phát triển kinh tế biên giới bên cạnh việc tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, Nghệ An đã quy hoạch xây dựng khu kinh tế các cửa khẩu: Khu kinh tế cửa khẩu Nậm Cắn với diện tích 11,84 ha; Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thuỷ với diện tích 25,82 ha và Khu kinh tế cửa khẩu Thông Thụ với diện tích 20 ha.

Bên cạnh việc thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu, chợ biên giới, thời gian qua tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo và khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường mở rộng đầu tư hợp tác kinh tế với các tỉnh của Lào. Các lĩnh vực kinh doanh và đầu tư được chú trọng gồm: Khai thác khoáng sản, thủy điện, kinh doanh và chế biến gỗ, sản xuất rượu, sản xuất và kinh doanh thép xây dựng, khai thác rừng, trồng rừng, tour lữ hành, kinh doanh xe tải nhỏ, kinh doanh nông sản, hàng tiêu dùng, giáo dục đào tạo, thông tin và truyền thông, v.v. Hiện nay, vẫn còn nhiều doanh nghiệp khác đang quan tâm tìm hiểu thị trường Lào để kinh doanh và đầu tư.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa cũng được các doanh nghiệp đẩy mạnh và đạt sự tăng trưởng đáng kể. Với các mặt hàng chủ yếu là thủy sản, thép xây dựng, ngô hạt, nến đất, gạo, cồn, hạt nhựa, vải PP, gỗ ván ép, linh kiện xe máy, sợi song mây, đá ốp lát, gạch lát, xi măng, sắn lát, gỗ các loại, vật liệu xây dựng khác, v.v...

Trao đổi với Sở Công Thương Nghệ An, Thứ trưởng bộ Thương mại mại Lào đã ghi nhận và đánh giá cao thiện chí của Chính phủ Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An và khẳng định tiếp tục ủng hộ việc đẩy mạnh quan hệ thương mại, văn hóa giữa 2 nước.

Đồng chí bày tỏ vui mừng trước sự phát triển về chiều sâu, thiết thực và hiệu quả của sự hợp tác toàn diện Việt - Lào nói chung và với Nghệ An nói riêng; Đồng thời chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên nhiều lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Ngài thứ trưởng SIEUSAVATH SAVENGSUKSA đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo Sở Công Thương Nghệ An; đồng thời khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nguyện làm hết sức mình cùng với Việt Nam không ngừng vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Đồng chí SIEUSAVATH SAVENGSUKSA trân trọng kính mời lãnh đạo Sở Công Thương Nghệ An trong thời gian ngắn nhất có chuyến thăm và làm việc với Bộ Thương mại Lào tại thủ đô Viêng Chăn.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn công tác bộ Thương mại Lào tiếp tục đi thăm một số nhà máy, khu công nghiệp tại Thành phố Vinh.