Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ốt-xtrây-li-a tại Việt Nam

Ngày 27/5/2016, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã có buổi làm việc với ngài Hugh Borrowman, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ốt-xtrây-li-a tại Việt Nam, nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm k

Tại buổi tiếp, ngài Đại sứ đã gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Việt Nam cũng như Bộ Công Thương đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi giúp ông hoàn thành nhiệm kỳ công tác và làm việc tại Việt Nam.

Ngài Đại sứ cho biết, Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới. Đồng thời bên phía Ốt-xtrây-li-a cũng đang trong quá trình chuẩn bị bầu cử. Đây là cơ hội mới mở ra hướng hợp tác giữa hai nước. Ngài Đại sứ hy vọng quan hệ giữa Việt Nam và Ốt-xtrây-li-a không chỉ dừng ở hợp tác thương mại mà phát triển thành quan hệ đối tác trong dài hạn.

Hai bên tin rằng hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư sẽ ngày càng được đẩy mạnh

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng cũng gửi lời chúc mừng đến ngài Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Đồng thời, Thứ trưởng cũng đánh giá cao những đóng góp của ngài Đại sứ trong việc thúc đẩy hợp tác song phương, củng cố quan hệ giữa các doanh nghiệp hai nước.

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ốt-xtrây-li-a đang phát triển hết sức tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, năng lượng và khoáng sản.Về thương mại, Việt Nam và Ốt-xtrây-li-a bắt đầu có những bước phát triển quan trọng, đặc biệt là từ khi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2009 đến nay. Ốt-xtrây-li-alà thị trường xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa lớn của Việt Nam. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, nhiều đoàn Việt Nam từ cấp Chính phủ đến cấp doanh nghiệp đã sang thăm và tìm hiểu về công nghiệp than, khoáng sản của Ốt-xtrây-li-a.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng chia sẻ những khó khăn của Việt Nam trong việc vận chuyển và cung cấp khối lượng lớn than cho các nhà máy điện than ở phía Nam do xây dựng cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ. Thứ trưởng tin rằng hai bên cần phải triển khai hợp tác đồng thời từ việc nhập khẩu than đến xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng cảng và với những kinh nghiệm đi trước cùng thiết bị công nghệ hiện đại của phía Ốt-xtrây-li-a sẽ giúp Việt Nam giải quyết vấn đề thiếu hụt trên.

Thứ trưởng mong muốn, ngài Đại sứ và Ốt-xtrây-li-a sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thương mại, đầu tư... để góp phần phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian tới cũng như đem lại lợi ích cho phía Ốt-xtrây-li-a.