Thủ tướng chỉ đạo: Nâng cao hiệu quả hoạt động Thương vụ trong bối cảnh hội nhập

Được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2016 và các hoạt động liên quan từ ngày 16 đến ngày 26/02/2016. Tại phiên tổng kết diễn ra sáng ngà

Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2016 được tổ chức trong không khí tưng bừng đón mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 với mục đích quán triệt và triển khai ngay các chỉ đạo của Đảng và Chính phủ đối với việc đẩy mạnh các hoạt động ngoại thương trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu, rộng và chủ động hơn vào nền kinh tế toàn cầu và khu vực. Việt Nam đã ký kết 12 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có hai FTA thế hệ mới là FTA giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Hội nghị được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sự chủ trì của Lãnh đạo Bộ Công Thương và có sự tham gia của các cơ quan chức năng, các Bộ, Ban, Ngành, địa phương, các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và các Tham tán, Tùy viên Thương mại phụ trách Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài.

Phiên tổng kết hội nghị diễn ra vào sáng nay, Hội nghị đã được lắng nghe bài phát biểu chào mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương, bài tham luận về định hướng hoạt động Thương vụ trong năm 2016-2017 của Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, bài phát biểu của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông, của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc. Hội nghị cũng được tham khảo ý kiến của lãnh đạo các địa phương, các hiệp hội ngành hàng và đại diện các Tham tán thương mại của Việt Nam tại nước ngoài.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu đầy tâm huyết trong một giờ đồng hồ, trong đó nhấn mạnh vào những yêu cầu đối với hoạt động Thương vụ trong thời gian tới như sau:

- Bộ Công Thương rà soát lại hệ thống thương vụ, bổ sung, tăng cường lực lượng và năng lực cho thương vụ trong điều kiện mới.

- Bộ Công Thương phối hợp với Văn phòng Công nghiệp và Thương mại (VCCI) nghiên cứu đề xuất cụ thể về cơ chế các Thương vụ thực hiện các dịch vụ xúc tiến xuất khẩu phù hợp; nghiên cứu cơ chế gắn kết giữa các cơ quan Thương vụ và các Hiệp hội, địa phương để đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu.

- Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để đấu tránh với các hình thức cạnh tranh không lành mạnh ở các thị trường nước ngoài. Rà soát các rào cản thương mại không phù hợp với các cam kết quốc tế để có các biện pháp đấu tranh hợp lý.

- Về công tác thông tin tuyên truyền, một mặt phải làm tốt nhiệm vụ quảng bá, thông tin tuyên truyền về hàng hóa của Việt Nam ra thế giới và cung cấp thông tin thị trường thế giới cho các doanh nghiệp trong nước, mặt khác phải có kế hoạch ứng phó với những hình thức lợi dụng thông tin tuyên truyền để bôi nhọ, tạo ra cạnh tranh không lành mạnh đối với hàng Việt Nam ở nước ngoài.

Đối với các Tham tán Thương mại và các cán bộ Thương vụ trong thời gian tới cần đẩy mạnh các nhiệm vụ sau đây:

- Nghiên cứu, xem xét các thể chế, các mô hình quản lý, quản trị, kinh doanh thành công của các nước sở tại để tham vấn cho Lãnh đạo Bộ Công Thương và đề xuất với các Bộ ngành khác có thẩm quyền để đổi mới thể chế, thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu bền vững.

- Khai thác tối đa các lợi thế có được từ các FTA, tuyên truyền cho nhân dân và cộng động doanh nghiệp nắm rõ để vận dụng mọi thuận lợi từ các FTA, phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất, nhập khẩu trong thời gian tới.

- Các Tham tán Thương mại và cán bộ Thương vụ cần liên tục sáng tạo, đổi mới các hình thức xúc tiến thương mại, suy nghĩ, tìm tòi mọi cách có lợi nhất cho dân, cho nước trong bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng cạnh tranh gay gắt hơn. Tư vấn, phối hợp, hỗ trợ các hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực sản xuất và thương mại, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của khách hàng ở nước sở tại, đồng thời phải trở thành những nhà ngoại giao sắc bén để có thể đấu tranh hạn chế các rào cản thương mại không hợp lý.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về cải cách thể chế, thủ tục hành chính; cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh; tận dụng lợi thế của các FTA; tạo cầu nối giữa cơ quan Thương vụ và các doanh nghiệp, hiệp hội; nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan Thương vụ. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh nước ta ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng, các cán bộ Thương vụ phải chủ động nâng cao năng lực, trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và hỗ trợ đắc lực hơn nữa cho các doanh nghiệp của Việt Nam trong tiến trình hội nhập.