TP. Hồ Chí Minh: Đảm bảo ở đâu có người lao động ở đó có công đoàn

Sáng nay, ngày 26/7/2014, tại thành phố Hồ Chí Minh, đã diển ra Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, (28/7/1929 – 28/7/2014).
Tham dự buổi lễ có ông Lê Thanh Hải - Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; ông Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh - bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí Thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.   

Ông Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng LĐLĐ  Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã điểm lại những thành tựu nổi bật của giai cấp công nhân Việt Nam trong những chặng đường xây dựng và thống nhất đất nước. Trong đó Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – TP. Hồ Chí Minh là một trong những cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam, nơi hội tụ, giao lưu, lan tỏa nhiều thế hệ con người về kinh tế - văn hóa – khoa học kỹ thuật xã hội.

Trong những năm qua, tổ chức Công đoàn thành phố, nhất là công đoàn cơ sở đã có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương thức hoạt động, sâu sát, gắn bó với công nhân, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp, nhận thức pháp luật, nâng cao trình độ học vấn tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ; nỗ lực đẩy mạnh “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng và phát triển một lớp công nhân mới đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.       

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải phát biểu tại buổi lễ
Bà Nguyễn Thị Thu - Chủ tịch LĐLĐ thành phố phát biểu, với bản chất cách mạng và lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, công nhân - lao động thành phố luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Đến hôm nay, sau gần ba mươi năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đội ngũ công nhân thành phố đã lớn mạnh về số lượng, cơ cấu, chất lượng, hình thành một lớp công nhân mới, đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, thể hiện bản lĩnh và sự năng động sáng tạo trong lao động, là lực lượng đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.    

Các đơn vị và cá nhân nhận Kỷ niệm chương về thành tích suất xắc vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn. Trong 4 ngành công nghiệp, 9 ngành dịch vụ trọng yếu, với mục tiêu “năng suất – chất lượng – hiệu quả, bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động”, công đoàn cơ sở đã chủ động cùng với người sử dụng lao động, động viên công nhân lao động phát huy tính năng động, sáng tạo, cải tiến, đổi mới máy móc thiết bị và công nghệ; nghiên cứu mẫu mã, bao bì, đa dạng hóa sản phẩm, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, mở rộng thị trường, tăng xuất khẩu.   

Các đại biểu đang xem các hình ảnh  tại triển lãm

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải đã thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố gửi đến giai cấp công nhân lao động và tổ chức Công đoàn thành phố lời thăm hỏi chân tình, thân thiết, cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Bí Thư Thành ủy nhấn mạnh, giai cấp công nhân thành phố Hồ Chí Minh luôn là một lực lượng đoàn kết, thống nhất, không bao giờ chia rẽ về tư tưởng và tổ chức. Trong 85 năm qua luôn tin tưởng, gắn bó với đội tiên phong của giai cấp mình là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong tình hình hiện nay và sắp tới, thành phố còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức rất phức tạp, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải có quyết tâm lớn, nỗ lực cao, để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình với vai trò đô thị đặc biệt, từng bước trở thành một trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á.    

Các đại biểu đang xem các hình ảnh tại triển lãm

Bí thư Thành ủy đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Thứ nhất, Công đoàn các cấp phát huy kinh nghiệm thành công, có sáng kiến mới để thúc đẩy đào tạo, bồi dưỡng, tạo mọi điều kiện để công nhân, lao động ngày càng được nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đảm bảo đến cuối năm 2015, 70% lao động được đào tạo, nâng cao khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều kiện phát triển kinh tế trí thức.

Thứ hai là, Công đoàn thành phố cần kiên trì, nỗ lực thành lập công đoàn cơ sở tại tất cả doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn, phải đảm bảo ở đâu có người lao động, ở đó có công đoàn.

Thứ ba là, xây dựng phong trào công nhân phải do công nhân, người lao động là chủ thể; sức mạnh của công đoàn nằm trong việc làm cho đoàn viên thấy được lợi ích khi gia nhập, bàn bạc tham gia hoạt động, gắn bó với tổ chức công đoàn.

Thứ tư là, Công đoàn phải luôn chú trọng bồi dưỡng lòng yêu nước, nâng cao nhận thức về sứ mệnh lịch sử, tổ chức cho công nhân tham gia xây dựng Đảng, từ phong trào công nhân, công đoàn phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng về Đảng, phấn đấu nâng tỷ lệ đảng viên là công nhân lên trên 20% trong tổng số đảng viên được kết nạp hàng năm.

"Khó khăn còn rất nhiều ở phía trước, nhưng tôi tin tưởng sâu sắc rằng; nếu các cấp ủy, chính quyền, nhận thức đúng, quyết tâm đúng, hành động bám sát thực tiễn, dựa vào nhân dân, dựa vào công nhân, dựa vào doanh nghiệp, nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức đưa thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ, bền vững, xây dựng giai cấp công nhân thành phố vững mạnh, xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, thành phố Anh hùng" - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Trước đó, sáng cùng ngày, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2014), LĐLĐ Thành phố đã tổ chức Triển lãm trưng bày với chủ đề  “Tự hào Công đoàn Việt Nam – 85 năm xây dựng và Phát triển”, một số hình ảnh lịch sử về phong trào công nhân, công đoàn Việt Nam, một số hoạt động tiêu biểu của phong trào CNVC – LĐ và tổ chức Công đoàn thành phố trong thời kỳ đổi mới. Triển lãm được diễn ra từ ngày 26/7 đến hết ngày 31/7/2014.

Hồng Lực - Hoàng Chương