Trao Kỷ niệm chương cho Trưởng đại diện UNIDO

Ngày 26/5/2016, “Lễ trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương cho ông Patrick J. Gilabert, Trưởng đại diện UNIDO” đã được long trọng tổ chức tại trụ sở Bộ Công Thương do Thứ t

Mở đầu buổi lễ, Thứ trưởng đã cảm ơn những đóng góp của ông Patrick J. Gilabert - Trưởng đại diện UNIDO (Thống kê và Nghiên cứu chiến lược của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hiệp quốc) tại Việt Nam vì những đóng góp của ông với sự nghiệp phát triển ngành Công Thương.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp của ông Patrick J. Gilabert đối với ngành Công Thương

Năm 2016 là năm UNIDO kỷ niệm 50 năm thành lập (1966 - 2016) và 25 năm hoạt động tại Việt Nam. Thứ trưởng Cao Quốc Hưng ghi nhận những đóng góp của UNIDO và của cá nhân ông Patrick J. Gilabert trong việc trợ giúp việc thực hiện chuyển giao kỹ thuật cho các dự án công nghiệp của Việt Nam với tổng giá trị gần 100 triệu USD.

Ông Patrick J. Gilabert nhận huy hiệu ngành Công Thương

Trong nhiệm kỳ của mình (2011-2016), ông Patrick J. Gilbert đã có nhiều sáng kiến, hỗ trợ, đóng góp quý báu cho các hoạt động hợp tác của UNIDO và Bộ Công Thương. Ông cũng đã có thời gian 2 năm làm việc tại Văn phòng UNIDO từ năm 1993-1995, tham gia các dự án của UNIDO về xử lý chất thải ở nhà máy dệt, chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam, hiện vẫn đang hoạt động.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng mong muốn sau khi kết thúc nhiệm kỳ, cá nhân ông Patrick J. Gilbert, cũng như UNIDO tiếp tục phối hợp triển khai các dự án với Việt Nam và Bộ Công Thương.

Ông Patrick J. Gilbert đã cảm ơn Bộ Công Thương và Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã dành những lời tốt đẹp nhất đến mình và UNIDO. Ông Patrick J. Gilbert cũng khẳng định, mối quan hệ giữa UNIDO với Bộ Công Thương rất đa dạng, từ phát triển năng lượng, công nghiệp, đến bảo vệ môi trường...

Ông Patrick J. Gilabert phát biểu tại Lễ trao tặng
Các lãnh đạo, đại diện UNIDO chụp ảnh lưu niệm

Ông Gilabert tin tưởng cá nhân ông và UNIDO sẽ duy trì quan hệ tốt đẹp với Việt Nam và Bộ Công Thương trong thời gian tới. Hai bên sẽ tiếp tục thảo luận cụ thể về chương trình hợp tác trong nhiều lĩnh vực để đem lại lợi ích tốt nhất cho cả hai bên.

Hoàng Hòa - Quang Minh (ảnh)