Trường CĐ Công nghiệp Nam Định đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Ngày 25/11/2016, Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, đồng thời tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên Nhà trường 60 nă

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định - Bộ Công Thương (tiền thân là Trường Trung cấp Kỹ thuật III Nam Định) được thành lập năm 1956, nhằm đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ kỹ thuật cao cho các ngành sản xuất công nghiệp phục vụ công cuộc tái thiết và xây dựng đất nước. Trải qua 60 năm phấn đấu, lớn lên cùng đất nước, Nhà trường đã không ngừng phát triển, đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, là địa chỉ uy tín, tin cậy, đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho tỉnh Nam Định và cả nước.

Đào tạo theo nhu cầu người học, Trường luôn tích cực bám sát thực tiễn sản xuất, đổi mới nội dung chương trình, đa dạng hoá các loại hình đào tạo. Đến nay, Trường đã có cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị mới, đồng bộ, hiện đại, 100% cán bộ, giảng viên có trình độ đại học đạt chuẩn (trong đó trên 60% có học vị tiến sĩ và thạc sĩ)…

Từ một trường trung cấp, sau 60 năm, Nhà trường đã phát triển mở rộng quy mô đào tạo lên trên 10.000 HSSV, với 16 chuyên ngành hệ Cao đẳng chính quy và 8 chuyên ngành hệ trung cấp chuyên nghiệp, 14 hệ Cao đẳng nghề và 8 Nghề hệ trung cấp nghề… hợp tác liên kết đào tạo với nhiều trường Đại học, Cao đẳng danh tiếng trong nước (Bách khoa Hà Nội, Thái Nguyên, Điên lực, Hàng hải Việt Nam...) và nước ngoài (Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Đài loan...); Hợp tác với hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo môi trường tốt cho học sinh, sinh viên thực tập, tìm kiếm việc làm. 60 năm xây dựng và phát triển, Trường  đã đào tạo được hơn 70.000 cử nhân Cao đẳng, cán bộ kỹ thuật viên trung cấp, Công nhân Kỹ thuật lành nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao đang làm việc ở khắp các nhà máy, xí nghiệp thuộc ngành Công Thương và các thành phần kinh tế khác trong cả nước. Nhà trường được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Độc lập hạng Nhất (2011), hạng Nhì (2006), hạng Ba (2001); Huân chương Lao động hạng Nhất (1996), hạng Nhì (1991), hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Nhì… Liên tục nhiều năm, Trường được Bộ Công Thương công nhận là trường tiên tiến xuất sắc.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tin tưởng rằng, Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định sẽ kế tục xứng đáng sự nghiệp của các thế hệ đi trước

Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, tới chúc mừng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định nhân dịp 60 ngày thành lập, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng biểu dương những thành tích mà Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định đạt được trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Ghi nhận những nỗ lực của Nhà trường, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng khẳng định dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Nhà trường đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ chủ quản giao, thực sự trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín. Giai đoạn tiếp theo, nhiệm vụ đặt ra cho Trường hết sức nặng nề, nhưng Thứ trưởng tin tưởng với bề dày truyền thống, kinh nghiệm 60 năm qua, với sự nhiệt huyết của tập thể lãnh đạo,cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định sẽ kế tục xứng đáng sự nghiệp của các thế hệ đi trước, tiếp tục đạt những thành tựu, tầm cao mới.

TS. Dương Tử Bình - Hiệu trưởng Nhà trường vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo,cán bộ, giáo viên học sinh, sinh viên Nhà trường, phát huy truyền thống 60 năm vẻ vang, tiến sỹ Dương Tử Bình - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định thay mặt tập thể Nhà trường bày tỏ quyết tâm đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu đạt nhiều kết quả cao hơn nữa trong công tác giáo dục và đào tạo.

TS. Dương Tử Bình - Hiệu trưởng Nhà trường gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

Theo đó, Trường sẽ tập trung  triển khai các giải pháp, bao gồm: Phát triển, đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy chuẩn về chuyên môn, đổi mới mạnh mẽ nội dung đào tạo theo hướng tiếp cận công nghệ hiện đại gắn đào tạo với thực tế sản xuất; Đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội; Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo; Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt là các thiết bị thí nghiệm thực hành, đáp ứng công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học; Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng xây mạnh môi trường giáo dục lành mạnh… Trong đó, mỗi thầy giáo, cô giáo sẽ phát huy phẩm chất đạo đức nhà giáo, nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy tinh thần sáng tạo, đưa Nhà trường trở thành cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng cao, thực hiên nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Một số hình ảnh tiêu biểu tại buổi lễ:

Nhà trường là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2016 của tỉnh Nam ĐịnhTập thể Nhà trường luôn đoàn kết, quyết tâm nỗ lực thi đua dạy tốt và học tốt để đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa trong công tác giáo dục và đào tạo
Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm