Cách đây 45 năm, Vietrans ra đời và cũng từ đó, thương hiệu Vietrans đã trở thành thương hiệu mạnh không chỉ ở trong nước, mà cả ngoài nước trong lĩnh vực giao nhận vận tải hàng xuất nhập khẩu trên các tuyến đường sắt, đường bộ, đường biển và đường hàng không, bảo quản hàng hoá xuất nhập khẩu ở các cửa khẩu.
Ra đời trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ ác liệt nhất, mỗi CBCNV Vietrans lúc ấy là một chiến sỹ ngày đêm bám cảng, bám kho, bám tàu giao hàng nhanh nhất, an toàn nhất, chi viện cho miền Nam. Đến năm 1972, Cảng Hải Phòng bị phong tỏa, hàng hóa phải thông qua đường sắt liên vận Trung Quốc - Việt Nam. Chính giai đoạn này đã đặt nền móng cho quan hệ của Vietrans với Sinotrans Trung Quốc - là một trong 500 tập đoàn lớn nhất thế giới. Và điểm nhấn là sự ra đời Liên doanh giữa Sinotrans và Vietrans được ký kết tại thành phố Bắc Kinh - Trung Quốc tháng 12/2009.
Thời kỳ bao cấp, với vị thế là đơn vị duy nhất độc quyền kinh doanh giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, Vietrans đã phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng xây dựng một hệ thống kho bãi khang trang hàng chục ha tại các cảng. Đội ngũ cán bộ Vietrans ngày một hùng hậu, vào năm 1990, số lượng CBCNV đã lên đến 2.000 người.
Bước sang thời kỳ đổi mới, Vietrans phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường giao nhận vận tải. Tuy nhiên, với sự năng động sáng tạo trong kinh doanh, Vietrans đã tổ chức lại thị trường và tái cơ cấu bộ máy quản lý, kịp thời nắm bắt nhu cầu dịch vụ của thị trường. Ngay lập tức, Vietrans mở rộng phạm vi hoạt động và chuyển nhanh từ giao nhận vận tải nội địa sang giao nhận vận tải quốc tế. Đây có thể coi là một bước bứt phá ngoạn mục của ngành Giao nhận kho vận ngoại thương. Năm 1989, Vietrans đã trở thành hội viên chính thức của Liên đoàn quốc tế các tổ chức giao nhận FIATA...
Có thể nói, những năm đầu của công cuộc đổi mới đất nước từ 1989-1994 là thời kỳ Vietrans phát triển mạnh mẽ, thực sự vươn lên, mang tầm vóc của một tổ chức giao nhân vận tải quốc tế. Các loại hình dịch vụ được đa dạng hóa từ đại lý container, dich vụ trọn gói từ cửa đến cửa, kinh doanh kho ngoại quan... Mạng lưới đại lý và bạn hàng được thiết lập trải khắp trên toàn thế giới. Hình thức hợp tác với các đối tác nước ngoài được phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, trong một số lĩnh vực được nâng cấp từ đại lý thành liên doanh như xây dựng và khai thác cầu cảng.
Năm 1995, Bộ Thương mại có Quyết định chuyển Vietrans Sài Gòn thành công ty độc lập trực thuộc Bộ với tên giao dịch là Vinatrans. Sau khi chia tách, Công ty đã phải đối diện với khó khăn thực sự từ khách quan đến bên trong, nội bộ mất đoàn kết... Đây là giai đoạn khó khăn nhất và có thể nói, Vietrans đang đứng bên bờ vực thẳm.
Đoàn kết, đổi mới để phát triển
Với mục tiêu “Đoàn kết, đổi mới và phát triển”, Vietrans đã từng bước khôi phục và thiết lập mới các mối quan hệ với các hãng tàu, với các đại lý, đến nay đã hình thành một mạng lưới đại lý mới trên toàn thế giới và có nhiều hãng tàu mới. Ghi nhận những thành tích đạt được trong giai đoạn từ năm 2001-2005, Chủ tịch Nước đã tặng thưởng Công ty Huân chương Lao động hạng Nhì, cá nhân đồng chí Tổng Giám đốc được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Năm 2006, Vietrans chuyển đổi mô hình công ty mẹ - con. Sau 2 năm chuyển đổi, các công ty cổ phần đều có mức tăng trưởng vượt bậc, lợi nhuận tăng cao so với trước, hoàn thành vượt mức Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra. Tiếp theo đó, đến ngày 01/7/2010, Vietrans chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV.
Có thể thấy, giai đoạn 2001-2010 là giai đoạn phát triển chói lọi nhất trong chặng đường 45 năm phát triển của Vietrans. Từ năm 2010 đến nay, Vietrans đối mặt với không ít khó khăn khi suy thoái kinh tế tác động mạnh đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực vận tải biển, logistics... Nhưng Vietrans vẫn hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Hiện nay, mạng lưới kinh doanh của Vietrans có mặt ở các tỉnh, thành phố lớn như Đà Nẵng, Vinh, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng... và được kết nối chặt chẽ, hỗ trợ nhau phát triển. Đến thời điểm này, ngoài 5 đơn vị là chi nhánh và văn phòng đại diện, Vietrans có 3 liên doanh: TNT- Vietrans; Liên doanh Bông Sen và Liên doanh logistics Sinovitrans.
Ghi nhận những đóng góp của Vietrans trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập của đất nước, Công ty mẹ đến các công ty con, các chi nhánh và liên doanh đã được Bộ Công Thương và Chính phủ tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho Công ty và đồng chí Tổng Giám đốc Thái Duy Long được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Vinh dự và tự hào hơn nhân dịp 45 năm thành lập, Vietrans được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần 2. Đặc biệt, trong giai đoạn này, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Thái Duy Long được tôn vinh trong Top 100 nhà quản lý tài đức Lào - Việt Nam - Cămpuchia, năm 2013. Đây là phần thưởng dành cho những nhà quản lý tài đức, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trong thời kỳ hội nhập của 3 nước Lào, Cămpuchia và Việt Nam.
Về bài học giúp Vietrans gặt hái nhiều thành công như hôm nay, Chủ tịch HĐQT - TGĐ Thái Duy Long nhấn mạnh: Đó là bài học về tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể từ cán bộ quản lý đến người lao động; phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm để vượt qua khó khăn thử thách; trong công tác điều hành phải kiên quyết, mạnh dạn và luôn luôn củng cố và xây dựng lực lượng lao động có ý thức và trình độ để hoàn thành công việc ngày càng đòi hỏi yêu cầu cao trong quá trình hội nhập kinh tế...
Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tập thể Vietrans đã và đang đặt nền móng vững chắc, hướng đến sự phát triển bền vững, phấn đấu trở thành đơn vị có tốc độ phát triển nhanh, với lực lượng CBNV có năng lực và kinh nghiệm trong kinh doanh.