Cầu nối doanh nghiệp và người tiêu dùng nông thôn
Trong năm 2014, Chương trình hàng Việt về nông thôn của tỉnh An Giang được tổ chức hoạt động đa dạng hơn so với những năm trước, với nhiều hình thức, như: Phiên chợ hàng Việt do Sở Công Thương chủ trì; “Siêu thị di động” do các doanh nghiệp kinh doanh phân phối hàng hóa chủ trì hoặc các chuyến bán hàng lưu động tại khu vực nông thôn.
Thực tế cho thấy, những chuyến đưa hàng Việt về nông thôn của tỉnh đã thu hút được rất nhiều người dân địa phương đến mua sắm nhiều sản phẩm hàng Việt có chất lượng như nông sản, hàng tiêu dùng, dụng cụ gia đình, quần áo…. Cụ thể là các phiên chợ hàng Việt do siêu thị Tứ Sơn tổ chức tại Trung tâm Thương mại Phú Mỹ (thị trấn Phú Mỹ), từ ngày 06-09/6/2014, giới thiệu các sản phẩm của gần 170 nhà cung cấp; tại Trung tâm thương mại thị trấn An Phú (huyện An Phú) từ ngày 10-13/7/2014 đã tạo điều kiện cho người dân vùng biên giới và nước bạn Campuchia tham quan, mua sắm trên 9.000 mặt hàng: Tiêu dùng, dụng cụ gia đình, lương thực, thực phẩm, đồ gia dụng, hàng may mặc, túi xách… của 150 nhà cung cấp, sản xuất trong nước…
Phiên chợ “Tự hào hàng Việt Nam năm 2014” tổ chức tại thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, do Sở Công thương tỉnh An Giang phối hợp với Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh và siêu thị Tứ Sơn tổ chức từ ngày 30/8-02/9 vừa qua thu hút gần chục ngàn người dân đến tham quan mua sắm, đạt doanh số bán hàng trên 800 triệu đồng. Theo ban tổ chức, Phiên chợ lần này có 96 gian hàng của các doanh nghiệp trong tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh tham gia, trên 8.500 mặt hàng đã được nhân dân tin tưởng mua sắm, có doanh số bán ra cao nhất so với các phiên chợ đã tổ chức tại tỉnh An Giang trong thời gian qua.
Ông Tạ Hoàng Tuấn - Phó giám đốc siêu thị Tứ Sơn chia sẻ, đây là lần đầu tiên siêu thị Tứ Sơn phối hợp cùng Sở Công Thương tổ chức phiên chợ Tự hào hàng Việt Nam về xã vùng sâu của tỉnh, vì vậy trước khi diễn ra phiên chợ, đơn vị đã tổ chức khảo sát tình hình, nắm nhu cầu tiêu dùng của người dân, nên đã chọn lọc ra các chủng loại hàng gia dụng, thực phẩm, may mặc, giày dép, đồ dùng cho sinh hoạt hàng ngày, cho nhà bếp….. phù hợp với nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng.
Đặc biệt, từ ngày 24-27/9/2014 chương trình “tuần lễ tự hào hàng Việt” của tỉnh đã diễn ra tại thị trấn Tịnh Biên với quy mô 14.500m2, trưng bày 18 ngành hàng với trên 9.000 mặt hàng, như: lương thực, thực phẩm, đồ gia dụng... của hơn 200 nhà cung cấp, sản xuất hàng hóa trong nước. Trong khuôn khổ “Tuần lễ tự hào hàng Việt” còn có chương trình văn nghệ phục vụ hàng đêm, bên cạnh đó, người tiêu dùng còn được nhận phiếu trúng thưởng khi mùa hàng có hóa đơn trên 300 ngàn đồng. “Chương trình “Tuần lễ tự hào hàng Việt” là cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng nông thôn, thể hiện sự tự hào của hàng Việt chất lượng cao với giá cả hợp lý” - ông Nguyễn Thành Quân - phó chủ tịch thường trực UBND huyện Tịnh Biên khẳng định.
Hiệu quả cao, tác động lớn
Ông Hồ Việt Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã góp phần nâng cao ý thức các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, giúp cho người tiêu dùng, cơ quan đơn vị nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm quyền lợi khi sử dụng hàng Việt. Một số sở, ngành như: Sở Tài chính, Sở Công thương có kế hoạch hoạt động tích cực kiểm tra, kiểm soát, tổ chức kết nối doanh nghiệp giới thiệu hàng hóa Việt bằng nhiều hình thức phù hợp.
Nhiều huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp các sở, ngành tổ chức hội nghị định kỳ, thường xuyên giới thiệu sản phẩm hàng hóa Việt đến người dân địa phương. Các chuyến đưa hàng Việt về nông thôn đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia có cơ hội quảng bá thương hiệu, giới thiệu hàng hóa đến tay người tiêu dùng nông thôn. Đây cũng là tiền đề để các doanh nghiệp sản xuất trong nước nhận diện, phát triển thêm mẫu mã đa dạng, chất lượng, hoàn thiện hơn; đồng thời tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường nông thôn, từng bước xây dựng mạng lưới kênh phân phối, mở rộng thị trường, tạo dựng uy tín với người tiêu dùng khu vực nông thôn... Qua thực hiện Cuộc vận động, người dân nông thôn được tiếp cận với các sản phẩm hàng Việt Nam đảm bảo chất lượng, có giá cả hợp lý, phù hợp với thu nhập của người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Với một địa phương gần biên giới như An Giang, việc đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng biên giới còn có tác dụng rất lớn trong việc đẩy lùi hàng lậu, hàng không có nguồn gốc rõ ràng.
Tiếp tục thúc đẩy phát triển thị trường nội địa
Để đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Viêt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, trong thời gian tới siêu thị Tứ Sơn tiếp tục quảng bá và thúc đẩy phát triển hàng Việt tại thị trường nội địa, đem hàng Việt tiếp cận sâu rộng với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh với các giải pháp cụ thể như: Phát triển hợp tác, sát cánh đồng hành cùng các nhà sản xuất trong nước; đồng thời tích cực tổ chức các chương trình khuyến mãi hàng Việt, đặc biệt là các mặt hàng được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao; tổ chức các chuyến bán hàng lưu động tại các xã vùng sâu, biên giới để giúp người dân có điều kiện tiếp cận hàng Việt - đại diện siêu thị Tứ Sơn khẳng định.
Ông Nguyễn Ngọc Thơ - Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn cũng chia sẻ, Thoại Sơn là huyện nằm trong vùng Tứ giác Long Xuyên, mức sống và điều kiện tiêu dùng của nhân dân còn thấp. Phiên chợ tổ chức tại thị trấn Óc Eo, chủng loại hàng hóa đa dạng phong phú giúp cho người dân không chỉ tại thị trấn Óc Eo mà còn các xã lân cận đến mua sắm với giá cả hợp lý, phù hợp với thu nhập nhưng vẫn đảm bảo an toàn chất lượng, ông mong muốn rằng Sở Công thương tiếp tục tổ chức các phiên chợ đưa hàng việt về các xã vùng sâu của huyện Thoại Sơn để phục vụ, giới thiệu hàng hóa Việt Nam với nhân dân.
